Biến hơi thở thành lời nói

Biến hơi thở thành lời nói

ANTĐ - Arsh Shah Dilbagi, một học sinh trung học phổ thông Ấn Độ đã phát minh ra thiết bị cầm tay giá rẻ có thể biến hơi thở thành lời nói. Phát minh này của Dilbagi sẽ giúp những người khuyết tật, mất khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ như hội chứng Parkinson, ALS (bệnh thoái hóa thần kinh) có thể giao tiếp bình thường nhờ vào chính hơi thở của mình.
10 nhà phát minh trẻ tuổi nhất thế giới

10 nhà phát minh trẻ tuổi nhất thế giới

ANTĐ - Phần lớn những nhà phát minh dưới đây đều công bố phát minh của họ khi còn ở tuổi cắp sách tới trường. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng những phát minh của họ đã đem đến niềm vui thích cũng như sự trợ giúp đắc lực cho con người ở khắp nơi trên thế giới.
Những sáng chế làm đổi thay cuộc sống

Những sáng chế làm đổi thay cuộc sống

ANTĐ - Giải thưởng sáng chế năm 2014 vừa được tạp chí hàng đầu về công nghệ và thiết bị của Mỹ Popular Science công bố trên số tháng 5. 10 phát minh được bình chọn cao nhất năm nay không chỉ đáp ứng tiêu chí “giải quyết các vấn đề thực tại một cách thiết thực và sáng tạo” mà còn đề cao những cá nhân, các nhóm sáng chế độc lập khát khao làm “thay đổi thế giới”. Hãy điểm qua một số phát minh tiêu biểu.

¼ người Mỹ không biết Trái đất quay quanh Mặt trời

¼ người Mỹ không biết Trái đất quay quanh Mặt trời

ANTĐ - Người Mỹ thường tự hào về những triển vọng thành tích khoa học phát triển trong tương lai của loài người, nhưng một báo cáo mới được công bố mới đây khiến không ít người bị “sốc” khi có tới ¼ người Mỹ lại không biết Trái đất quay quanh Mặt trời.
Những chiếc đèn đường “biết nói”

Những chiếc đèn đường “biết nói”

ANTĐ - Hãy tưởng tượng một chiếc đèn đường biết bạn đang đi đến từ xa và bật sáng để soi đường. Hay bạn đang có một buổi hẹn hò, đèn có thể thay đổi màu sắc giúp bạn thể hiện “lời muốn nói”. Nó cũng có thể đổ chuông chào đón năm mới cùng với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, thay đổi màu sắc và thời gian chiếu sáng theo ý muốn, thậm chí thông báo kết quả trận đấu thể thao đang diễn ra... Hệ thống đèn chiếu sáng do nhà thiết kế người Hà Lan phát minh không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm điện. 

Đèn thắp sáng… không tốn tiền

Đèn thắp sáng… không tốn tiền

ANTĐ - Phát minh giá rẻ và rất thân thiện với môi trường của Alfredo Moser, một thợ cơ khí người Brazil đã mang lại nguồn sáng cho hàng triệu người dân nghèo ở nhiều nước trên thế giới. Chỉ bằng một chiếc chai nhựa, nước và chút thuốc tẩy, ông Alfredo Moser đã tạo ra những chiếc bóng đèn sáng tới 40-60 watt. 

Thiết bị giúp “cai nghiện” Facebook

Thiết bị giúp “cai nghiện” Facebook

ANTĐ - Bạn thường xuyên dành quá nhiều thời gian cho trang mạng xã hội Facebook?  Một phát minh mới sẽ giúp bạn giảm bớt thói quen này. Đó là một thiết bị bàn phím sẽ gây giật điện nếu bạn dành quá nhiều thời gian trên một trang web.
Đồ bơi chống cá mập

Đồ bơi chống cá mập

ANTĐ - Các nhà khoa học Australia đã chế tạo ra những bộ quần áo bơi chống cá mập đầu tiên trên thế giới với tên gọi Elude (Lẩn tránh) và Diverter (Gây sao nhãng). 
Đèn "Chúc ngủ ngon"

Đèn "Chúc ngủ ngon"

ANTĐ - Đối với những gia đình mà các thành viên sống ở nhiều nơi khác nhau, phát minh mới này là một cách tuyệt vời giúp họ kết nối tình cảm.
Áo tự tiêu vết bẩn

Áo tự tiêu vết bẩn

ANTĐ - Bạn lỡ đánh đổ cà phê ra áo ngay trước một cuộc họp quan trọng trong khi không có điều kiện để thay một chiếc áo mới. Đừng lo, với phát minh mới do các nhà khoa học Mỹ chế tạo, những vết bẩn như thế này sẽ bị "tàng hình". 
Phát minh mới giúp người mù đọc được

Phát minh mới giúp người mù đọc được

ANTĐ - Những người mù có thể nhìn trở lại nhờ công trình khoa học “Bionic eye”(mắt sinh học điện tử) Argus II. Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã có thể “chuyển“ các chữ cái và lời nói vào võng mạc của người mù để bệnh nhân đọc được chính xác những gì mình thấy.
Nhật Bản phát minh ra camera phát hiện phóng xạ

Nhật Bản phát minh ra camera phát hiện phóng xạ

ANTĐ - Cơ quan vũ trụ của Nhật Bản và một công ty chuyên sản xuất máy móc thiết bị hàng đầu của nước này vừa nghiên cứu chế tạo ra một thiết bị camera được sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima - nhà máy này hiện đang tạm đóng cửa sau khi xảy ra sự cố hạt nhân hồi tháng 3 năm ngoái.
Máy soi “xuyên thấu”

Máy soi “xuyên thấu”

ANTĐ - Các nhà khoa học Nga đã phát minh ra loại máy có thể phát hiện ma túy, chất nổ và các loại hàng giả mà không cần mở bao gói.
Xe cho người mù

Xe cho người mù

ANTĐ - Tập đoàn Công nghệ Google đang hoàn thiện một phát minh mới, ô tô hoàn toàn có thể lập trình tự lái và rất thích hợp cho những người khiếm thị hay có vấn đề về sức khỏe nên không thể tự điều khiển xe.