‘Phát lộ’ thêm hành vi manh động của nhóm chuyên trộm, cướp tài xế ô tô đường dài

ANTD.VN - Số vụ việc liên quan đến ổ nhóm cướp 4 đối tượng này lên đến trên 30, và xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố với thiệt hại lên đến cả trăm triệu đồng.

Như Báo ANTĐ thông tin, đầu tháng 8 vừa qua, CAQ Long Biên phối hợp cùng phòng CSHS CATP Hà Nội và Công an một số địa phương giáp ranh đã truy xét, bắt giữ ổ nhóm 4 đối tượng về hành vi Cướp tài sản, gồm: Đào Xuân Thắng (27 tuổi), Hồ Quang Hùng (32 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi) và Bùi Huy Phượng (23 tuổi), cùng tạm trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Các đối tượng trong vụ án

CQĐT bước đầu xác định, nhằm mục đích trộm và cướp tài sản của các lái xe dừng ngủ trên các tuyến đường cao tốc, từ đầu tháng 5-2018 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã thuê nhiều xe ô tô làm phương tiện gây án.

Ngoài vụ chặn, cướp tài sản của anh Hoàng (quê quán Yên Bái) hôm 2-8 tại khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên, nhiều vụ án khác liên quan đến ổ nhóm này đã bị cơ quan Công an làm sáng tỏ.

Khoảng 5h30 ngày 23-7, anh Phạm (38 tuổi, trú ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), đang đỗ xe container tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng (xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên), thì phát hiện một đối tượng chui vào trộm ví tiền có 5 triệu đồng và ĐTDĐ Samsung.

Khi anh Phạm đuổi theo, lập tức bị 2 đối tượng khác trong xe bán tải màu đen gần đó lao đến, xịt hơi cay vào mặt và dùng kiếm chém. Anh Phạm hoảng hốt bỏ chạy, song vẫn nhận dạng được phương tiện của các đối tượng là dòng xe Ford Ranger.

Hai ngày sau, cũng tại địa bàn Thái Nguyên, anh Bùi (35 tuổi, trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) trong khi điều khiển xe tải từ khu công nghiệp Điềm Thuỵ (huyện Phú Bình) đi Hưng Yên; đến nút giao Yên Bình (xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên), do buồn ngủ nên anh Bùi đỗ vào lề đường, khoá cửa xe và hạ một phần kính rồi tranh thủ chợp mắt.

Đang lơ mơ, anh Bùi phát hiện một nam giới đội mũ, bịt khẩu trang trèo lên xe, chui nửa người vào trong lục soát lấy tiền. Chồm dậy giữ tay đối tượng, anh Bùi đã bị gã dùng vam phá khoá đâm vào tay. Tiếp đó, một đối tượng khác xuất hiện, xịt hơi cay rồi cướp số tiền 70 triệu đồng của người tài xế.

Quá trình tổ chức điều tra, Công an thị xã Phổ Yên phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ chủ chiếc xe Ford Ranger mà các đối tượng điều khiển đi gây án, là anh V.Đ.T. (36 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tối 2-8, Ban chuyên án triển khai lực lượng để xử lý thông tin về sự xuất hiện của nhóm đối tượng trên tại khu vực phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Vừa trông thấy lực lượng Công an, nhóm đối tượng định lên xe bỏ chạy, và sử dụng kiếm, bình xịt hơi cay, súng bắn đạn bi sắt chống trả. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã khống chế, vây bắt thành công 2 đối tượng Đào Xuân Thắng và Hồ Quang Hùng.

Từ lời khai của Thắng và Hùng, Công an thị xã Phổ Yên phối hợp cùng CAQ Long Biên và các đơn vị chức năng bắt thêm Nguyễn Văn Thanh và Bùi Huy Phượng.

Các đối tượng khai nhận di chuyển mỗi ngày từ 200-300km, chủ yếu là khu vực các đường cao tốc, và từ 0h đến sáng để thực hiện hành vi phạm tội. Trong ổ nhóm này, Đào Xuân Thắng là kẻ cầm đầu, trực tiếp mò lên các xe ô tô để trộm, cướp tài sản. Hùng và Phượng có nhiệm vụ ngồi trên xe ô tô cảnh giới, nếu Thắng bị phát hiện sẽ hỗ trợ tấn công nạn nhân, thực hiện tội phạm đến cùng. Còn Thanh chuyên nhiệm vụ lái xe và tẩu thoát.

Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ 2 kiếm, 1 súng cao su và 11 viên đạn bi sắt, 2 kìm, 1 tua vít, 3 vam phá khoá, 1 câu sắt để móc phá khoá cửa xe ô tô, băng dính, đèn pin…Các đối tượng khai nhận riêng từ tháng 7 đến khi bị bắt đã thực hiện 32 vụ cướp và trộm tài sản của các lái xe trên các tuyến đường cao tốc, đường liên tỉnh và các trạm dừng nghỉ; thu “chiến lợi phẩm” hàng chục triệu đồng, gần 30 chiếc ĐTDĐ và nhiều tài sản có giá trị khác.

Vụ án đang được Công an Thái Nguyên và CAQ Long Biên phối hợp điều tra mở rộng.