Phát huy vai trò giám sát của những đại biểu nhân dân

ANTĐ - Sáng 28-6, Đoàn ĐBQH Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 2: đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Nội; Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm  - Bộ Công an; đại biểu Bùi Thị An, Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng, đã có buổi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII tại quận Đống Đa.  

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, 
Trưởng đoàn ĐBQH Hà Nội trao đổi với các cử tri

Cử tri bày tỏ vui mừng, đánh giá cao trước những đổi mới của Đoàn ĐBQH Hà Nội nói riêng và Quốc hội nói chung. Ông Đào Văn Thu, cử tri phường Khâm Thiên chia sẻ, từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần nâng cao phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, qua đó, giúp việc chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả tốt hơn. Bên cạnh đó, cử tri cũng đánh giá cao hoạt động của đoàn ĐBQH TP Hà Nội trong việc giải quyết bức xúc nhân dân. Nhiều kiến nghị của cử tri đã được các ĐBQH thành phố đáp ứng kịp thời, điển hình như xung quanh dự án giao thông đi qua khu vực Đàn Xã Tắc, làng cổ Đường Lâm...

Ghi nhận những ý kiến đóng góp và trả lời những thắc mắc của cử tri quận Đống Đa, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, lấy phiếu tín nhiệm là việc làm mới, thể hiện mong muốn, phát huy vai trò giám sát của những người đại biểu nhân dân. Kỳ họp lần này, Quốc hội cũng bàn đến hai nội dung rất quan trọng là góp ý sửa đổi Hiến pháp và Luật Đất đai. Hiến pháp được coi là “đạo luật gốc” của đất nước, có vai trò quan trọng không những về chính trị mà còn ý nghĩa trên mọi mặt. Luật Đất đai cũng có nhiều vấn đề cần phải tiếp tục tổng kết. Vì thế, trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã dự kiến thông qua nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau, cần tiếp tục trao đổi nên tạm thời chưa thông qua. Việc tạm dừng thông qua đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao của Quốc hội, làm việc thận trọng và cần phải có thời gian đánh giá kỹ hơn…

Cùng ngày, Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri và báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIII tại quận Hai Bà Trưng. Cũng giống như Đống Đa, sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp, các cử tri quận Hai Bà Trưng đã đánh giá cao những đổi mới, kết quả nổi bật của Quốc hội. Tại hai địa bàn, mặc dù số lượng các cử tri tham dự đông nhưng số lượng các ý kiến, kiến nghị bức xúc không nhiều như các buổi tiếp xúc kỳ trước. Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị chia sẻ: “Đó là do công tác giải quyết những bức xúc nhân dân của Hà Nội tốt lên, cho nên bức xúc giảm đi… Đây là điều vui mừng”.