Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng người Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2020), Trung tướng Đoàn Duy Khương - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội - đã có bài viết "Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng người Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Báo An ninh Thủ đô xin trân trọng gửi tới độc giả bài viết ý nghĩa này!

Trung tướng Đoàn Duy Khương cùng đoàn công tác CATP Hà Nội chúc mừng Báo Nhân dân nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và là một nhà báo vĩ đại, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến vai trò của báo chí cách mạng, coi đây là vũ khí tư tưởng, phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền sắc bén, hiệu quả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng con người, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội và hòa bình thế giới. Để hoàn thành sứ mệnh cao cả, vẻ vang đó, báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và phải có đường lối chính trị đúng đắn, có tính chiến đấu, tính định hướng, tính nhân văn và đại chúng sâu sắc. Người đã từng chỉ rõ: “Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng”; “Ban Chấp hành Trung ương phải kiểm soát các báo chí của Đảng để tránh những khuyết điểm về kỹ thuật và chính trị”; “cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng… Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản…”.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành kể từ ngày được đổi tên thành Sở Công an Hà Nội (10/10/1954) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của lực lượng Quân đội, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và Thành phố, sự ủng hộ, giúp đỡ, chở che của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử trong và ngoài lực lượng CAND, Công an Thủ đô đã được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, lập thêm nhiều thành tích, chiến công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp hết sức quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, trong đó có sự nghiệp xây dựng, kiến thiết Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, “Thành phố vì hòa bình”, xây dựng người Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Với các hình thức đa dạng, phong phú, dưới ngòi bút chân chính, thông qua những bài viết sắc bén có tính thời sự, khách quan, xây dựng và đầy tính nhân văn, báo chí cách mạng Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, trong đó có trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đầy cam go, gian khổ; phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô và mới đât nhất là tình hình, diễn biến và những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội trong phòng, chống dịch bệnh COVID 19. Đối với các vụ việc được nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, các vụ án lớn, có tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng, Công an Thành phố đã thường xuyên, kịp thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị có liên quan tổ chức họp báo, công bố thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí, điển hình là vụ việc tại Đồng Tâm, vụ vỡ đường ống nước sông Đà… Nhờ đó, nhận thức, ý thức chính trị, tinh thần thượng tôn pháp luật của các cấp, các ngành, các lực lượng, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt, tạo đồng thuận cao trong xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng CAND.

Luôn đồng hành với lực lượng CAND nói chung, Công an Thủ đô nói riêng, các nhà báo cùng đông đảo đội ngũ cộng tác viên trung thành, nhiệt huyết với sự nghiệp cách mạng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, gương mẫu đi đầu trên mặt trận đảm bảo an ninh, trật tự; kịp thời phản ánh để mọi người thấu hiểu những khó khăn, gian khổ, vất vả, cống hiến thầm lặng, hy sinh anh dũng của lực lượng Công an Thủ đô; tuyên truyền, biểu dương những thành tích, chiến công, lan tỏa sâu rộng những tấm gương anh dũng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; qua các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, ưu tú trên các lĩnh vực công tác, góp phần tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của CAND Việt Nam, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Từ kênh thông tin quan trọng này, lực lượng Công an Thủ đô đã tiếp nhận được nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp, biện pháp xử lý từ xa, từ sớm những mâu thuẫn xã hội trong nhân dân, không làm nảy sinh những vấn đề phức tạp mới, trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, đánh trúng và làm tan rã nhiều băng, ổ nhóm tội phạm.

Trung tướng Đoàn Duy Khương cùng đoàn công tác CATP Hà Nội chúc mừng Báo Quân đội nhân dân nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Bằng ngòi bút “phò chính, diệt tà” thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính định hướng đối với từng loại đối tượng, lĩnh vực, địa bàn với hình thức phù hợp, trong thời gian qua, lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hình thành thế trận thông tin tuyên truyền rộng khắp; tập trung khẳng định tính chân lý, khách quan, khoa học và thời đại của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; những quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội.

Đồng thời, phủ nhận, vạch trần bản chất sai trái, chống phá, lên án mạnh mẽ  âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng lợi dụng dân chủ, nhất là các quan điểm cổ súy, thúc đẩy xây dựng “xã hội dân sự”, “tam quyền phân lập” theo kiểu phương Tây, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân. Trên cơ sở làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô củng cố sức đề kháng, nắm rõ bản chất sự thật, không tin, không nghe và chủ động, tích cực đấu tranh lên án các quan điểm sai trái, thù địch, để từ đó ngày càng hiểu, tin yêu lực lượng Công an hơn và chia sẻ, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Là diễn đàn rất hiệu quả của nhân dân trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội và việc thực thi pháp luật, báo chí đã tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; tham gia vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước khác ngay tại địa bàn cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp trường học; tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; kịp thời phát hiện, cung cấp tài liệu phản ánh những hành vi sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ trong khi thi hành công vụ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, liêm chính, gần dân, sát dân, trọng dân, tăng cường “tương tác” với nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XXVII đã đề ra; đặc biệt là tập trung bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp của Thành ủy và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian tới, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, lực lượng Công an Thủ đô và các cơ quan báo chí cần nhận thức, việc phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai lực lượng trong việc tuyên truyền thực hiện nhiện vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô là yêu cầu khách quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó.

Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô cần chủ động nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và thành phố Hà Nội; thường xuyên trao đổi, kịp thời cung cấp thông tin đảm bảo tính thời sự, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo thực hiện quyền tiếp cận các nguồn thông tin chính thống theo đúng quy định của pháp luật, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Về phía các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự; về sự cam go, quyết liệt của trận tuyến phòng, chống tội phạm, những khó khăn, vất vả, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND, trong đó có Công an Thủ đô Anh hùng. Qua đó, để nhân dân thấu hiểu, ghi nhận, tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô trong quá trình làm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách được giao, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, trật tự, kỷ cương và bình yên, là điểm đến đáng tin cậy, có sức thu hút của bạn bè quốc tế trong thời kỳ đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế.

Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên Công an thành phố Hà Nội xin bày tỏ sự trân trọng, tri ân, ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam và Thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô nói chung, sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô nói riêng; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, cùng đội ngũ cộng tác viên chân chính trong và ngoài lực lượng CAND trong thời gian tới.

Trung tướng Đoàn Duy Khương

Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội