Phát huy uy tín, thương hiệu Báo An ninh Thủ đô

ANTĐ - Đó là mong muốn và cũng là yêu cầu được Đại tá Đinh Văn Toản - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đặt ra với cấp ủy, Ban Biên tập và CBCS Báo ANTĐ tại Hội nghị kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 của Báo ANTĐ, tổ chức hôm qua, 12-1.

Việc triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã được cấp ủy BBT Báo An ninh Thủ đô quán triệt và thực hiện nghiêm túc từ tháng 9-2012. Từng thành viên trong cấp Ủy, Ban Biên tập Báo ANTĐ đã có quá trình tự đánh giá, kiểm điểm bám sát những nội dung cấp bách và trọng tâm mà Nghị quyết Trung 4 đã đề ra.

Hội nghị kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 diễn ra vào hôm qua đã thông qua báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy, Ban biên tập Báo An ninh Thủ đô cũng như báo cáo kiểm điểm của từng đồng chí lãnh đạo trong cấp ủy Ban biên tập tập trung vào 3 vấn đề cấp bách theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4. Tại Hội nghị các đồng chí trong cấp ủy BBT đã  tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, nhìn nhận ra những tồn tại thiếu sót và đề ra các giải pháp khắc phục.

Đánh giá tinh thần kiểm điểm của cấp ủy Ban biên tập Báo ANTĐ, Đại tá Đinh Văn Toản - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã ghi nhận quá trình chuẩn bị, triển khai kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 của cấp ủy, Ban Biên tập Báo ANTĐ  nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn, tập trung vào các vấn đề cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4, có trọng tâm, trọng điểm, khách quan, đúng mực, có trách nhiệm cao, nhận thức được đầy đủ ý nghĩa và mục đích của Nghị quyết Trung ương 4, đặc biệt là đã xây dựng được các nhóm giải pháp để khắc phục nhược điểm, cũng như phát huy ưu điểm để Báo ANTĐ ngày càng phát triển đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, cũng như  đòi hỏi của bạn đọc. Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đã thể hiện sự khách quan, đánh giá đúng các ưu điểm và chỉ ra được những thiếu sót, nhược điểm của tập thể cấp ủy và từng đồng chí trong cấp ủy BBT. Đại tá Đinh Văn Toản nhận xét, đồng chí Tổng biên tập và các đồng chí Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô đều có phẩm chất chính trị vững vàng, gương mẫu, tạo niềm tin cho cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng tập thể Báo An ninh Thủ đô như một mái nhà ấm áp làm chỗ dựa tin cậy cho CBCS.

Liên quan đến các giải pháp để phát huy các ưu điểm và khắc phục những tồn tại trong thời gian tới, Đại tá Đinh Văn Toản đã  gợi mở các nhóm giải pháp để Báo ANTĐ có những đổi mới hơn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của CATP. Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị Báo ANTĐ bám sát chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Bộ Công an và của CATP; Tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận, đặc biệt là những vấn đề trọng tâm, nóng bỏng, nổi cộm liên quan đến công tá an ninh; cấp ủy Ban biên tập Báo ANTĐ cần chỉ đạo các phóng viên đi sâu đi sát cơ sở, viết bài theo những chuyên đề công tác của lực lượng công an, xây dựng thêm các chuyên mục tuyên truyền về lực lượng công an, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an Thủ đô. Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng khẳng định, Báo ANTĐ là một tờ báo có thương hiệu, có uy tín trong lòng bạn đọc bởi những thông tin kịp thời, chính xác. Chính vì vậy, những người làm Báo ANTĐ càng phải tự đổi mới mình để giữ vững thương hiệu đó.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Văn Toản, cũng như những ý kiến đóng góp của đoàn công tác, đồng chí Đào Lê Bình - Tổng biên tập Báo ANTĐ khẳng định, cấp ủy, BBT Báo ANTĐ sẽ thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo, góp ý của lãnh đạo CATP với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất.