Phát huy truyền thống...

ANTĐ - Chiều 16-4, Lễ ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND đã được Bộ Công an tổ chức dưới sự chứng kiến của Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đơn vị chức năng.

Tại lễ ra mắt, các quyết định quan trọng về thành lập Hội đồng quản lý, Ban giám đốc Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo đã được công bố. Theo chức năng, nhiệm vụ mới, Quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời có nhiệm vụ xây dựng các dự án, chương trình hoạt động ngắn hạn, dài hạn về vận động quyên góp trong lực lượng CAND để duy trì phát triển nguồn vốn tài chính phục vụ các mục đích của quỹ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc Quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND đi vào hoạt động rất thiết thực với công tác xây dựng lực lượng trong tình hình hiện nay. Đồng chí Bộ trưởng cũng tin tưởng rằng, Quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND sẽ phát huy truyền thống “tương thân tương ái” thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình, hoạt động có hiệu quả theo mục đích tôn chỉ đề ra, qua đó không chỉ chia sẻ chăm lo đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách trong lực lượng mà còn hướng tới các hoạt động xã hội như ủng hộ những địa phương bị thiên tai, lũ lụt góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong mắt dân, trong lòng dân.