Phát huy trí tuệ, trách nhiệm để bầu các chức danh lãnh đạo của Hà Nội

ANTĐ - Hôm nay (14-6), HĐND TP Hà Nội khóa XV tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh của HĐND TP, UBND TP và Hội thẩm Tòa án nhân dân TP khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm để bầu các chức danh lãnh đạo của Hà Nội ảnh 1

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, là địa phương có số cử tri đông, số đơn vị bầu cử lớn và số đại biểu được bầu nhiều nhất cả nước, song với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, trách nhiệm của cử tri, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân Thủ đô.

“Cử tri toàn thành phố đã sáng suốt lựa chọn các đại biểu Quốc hội, HĐND TP, HĐND các quận huyện. Kết quả này thể hiện sự đoàn kết, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân Thủ đô trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền các cấp của thành phố. Đồng thời thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc, gửi trọn niềm tin của cử tri Thủ đô vào các vị đại biểu HĐND – những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của cử tri và nhân dân”, Chủ tịch HĐND TP đánh giá.

Căn cứ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp thứ nhất, bên cạnh việc các cơ quan báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử, HĐND TP còn tiến hành nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND TP , bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP, bầu trưởng, phó trưởng các Ban HĐND TP, bầu ủy viên UBND TP, bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: “Đây là công việc hết sức hệ trọng, có ý nghĩa đảm bảo cho chất lượng, hiệu quả hoạt động đồng bộ của bộ máy chính quyền thành phố nhiệm kỳ mới. Những người được tín nhiệm bầu chọn sẽ đảm đương các công việc của chính quyền thành phố trong chặng đường 5 năm tới nhằm cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Đây cũng là công việc đầu tiên, quan trọng của nhiệm kỳ mới”.

Chủ tịch HĐND TP cho biết, những đồng chí được HĐND TP, UBND TP giới thiệu để HĐND TP bầu các chức danh đều là những đồng chí có kinh nghiệm công tác, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức và có đủ điều kiện để đảm nhiệm các trọng trách mới.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị: “Các đại biểu HĐND, phát huy kết quả, khí thế của cuộc bầu cử vừa diễn ra, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm để bầu các chức danh của HĐND TP, UBND TP đạt kết quả cao nhất, tạo một khí thế mới, sức mạnh mới ngay từ kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, đáp ứng mong đợi của nhân dân Thủ đô”.