Phát huy trí tuệ của từng Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch đại hội Đảng bộ các cấp trong CATP, sáng 9-5, Đảng ủy Phòng Hậu cần CATP Hà Nội đã tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện một số phòng nghiệp vụ CATP và 83 đồng chí Đảng viên của Đảng bộ Phòng Hậu cần. 

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình có nhiều biến động về nhiệm vụ công tác, mô hình tổ chức, nhân sự, nhưng nhìn chung, cán bộ Đảng viên và chiến sỹ Phòng Hậu cần đã đoàn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ các mặt công tác tham mưu, kế hoạch đầu tư, quản lý vật tư kỹ thuật, xây dựng cơ bản, quản lý tài sản… và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đoàn chủ tịch Đại hội 

Điển hình là trong 5 năm qua, Phòng Hậu cần đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 50

công trình, trong đó có một số công trình được Bộ Công an, UBND TP gắn biển chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, 65 năm ngày truyền thống CAND, 60 năm giải phóng Thủ đô như Bảo tàng CATP và Đài tưởng niệm liệt sỹ Công an Thủ đô, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra, Hội trường CATP…

Riêng trong năm 2014, Phòng Hậu cần đã tham mưu và giúp việc Ban Giám đốc, báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền quyết định thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C từ phê duyệt chủ trương đầu tư đến khi phê duyệt quyết toán công trình.

Với nhiều giải pháp đột phá trong quá trình đầu tư, quản lý xây dựng, phương châm 4 đảm “Đảm bảo thủ tục, đảm bảo vốn, đảm bảo tiến độ và công năng sử dụng”; Áp dụng hình thức quản lý “thủ tục đúng theo quy định, quy trình của Nhà nước; quản lý giám sát với cơ chế như công trình tư nhân”, đồng thời có chiến lược, chủ trương đầu tư hợp lý, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền cơ sở, các dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Công an các cấp được triển khai  toàn diện, đồng loạt đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng mỹ thuật và công năng sử dụng…

Đã chủ động nắm và dự báo đúng tình hình; đảm bảo công tác hậu cần để bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố. Trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ chiến đấu, công tác được quan tâm đầu tư tốt hơn…

Đại tá Đoàn Hùng ,Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng khẳng định, nhiều năm qua trong thành tích chung của CATP có sự đóng góp không nhỏ của Đảng viên, CBCS Phòng Hậu cần. Phòng Hậu cần dù có nhiều biến động nhưng đã đoàn kết nhất trí nỗ lực không ngừng, đạt được nhiều kết quả cao trong công tác chuyên môn, phát huy được tính sáng tạo của từng Đảng viên.
Đại tá Đoàn Ngọc Hùng cũng cho rằng, trong thời gian tới bên cạnh những thời cơ thì cũng còn có nhiều thách thức, do đó đề nghị Đảng ủy, chỉ huy phòng phải có kế hoạch cụ thể đảm bảo công tác phục vụ chiến đấu trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng; quy định của pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo tài chính…
Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả tài sản công và phải coi đây là điểm đột phá trong nhiệm kỳ. Tập trung nguồn lực xây dựng các công trình phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an ở cấp cơ sở. Luôn nhận thức việc xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, thực hiện quyết định 100 của Giám đốc CATP, thường xuyên học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thực hiện tốt các phong trào thi đua. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TƯ IV về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay…

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Hậu cần nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Hậu cần nhiệm kỳ 2015-2020 với 9 đồng chí, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng bộ và họp phiên thứ nhất BCH Đảng bộ, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đại tá Cù Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hậu cần được tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Phòng Hậu cần. Đại hội cũng đã bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ 27.