Thanh niên bộ công an phối hợp với Đoàn Thanh niên 10 tỉnh miền núi phía Bắc:

Phát huy sức trẻ trong công tác giữ gìn ANTT

ANTĐ - Tại Tuyên Quang, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Đoàn Thanh niên 10 tỉnh miền núi phía Bắc ngày 19-10 đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, giai đoạn 2013 - 2017. 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao thưởng cho các thanh niên, cán bộ 
chiến sỹ CAND tiên tiến xuất sắc

Đến dự và chứng kiến ký kết có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Công an các tỉnh Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn và Sơn La.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an hoan nghênh sáng kiến của Đoàn Thanh niên Bộ Công an khi tổ chức ký kết phối hợp hoạt động với Đoàn Thanh niên các địa bàn quan trọng, chiến lược vùng miền núi phía Bắc. Cũng trong ngày 19-10, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Khu di tích lịch sử Nha công an Trung ương, ở xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, và bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Cò, xã Minh Thanh dài 1.500m, với 29 bóng đèn điện có tổng trị giá 50 triệu đồng.

Các thanh niên tiêu biểu, cán bộ đoàn xuất sắc các tỉnh miền núi và cán bộ chiến sỹ CAND ưu tú đã có dịp gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác xây dựng phong trào thanh niên gắn với xây dựng kinh tế, xã hội, giữ gìn ANCT – TTATXH tại chương trình Giao lưu “Khát vọng tuổi trẻ vì An ninh Tổ quốc”. Nhân dịp này, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên đã tuyên dương, trao thưởng cho 42 thanh niên, cán bộ chiến sỹ CAND tiên tiến xuất sắc. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.