Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân bảo vệ ANTQ

ANTĐ - Sáng ngày 7/7, Công an quận (CAQ) Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 13/2001/CT – BCA của Bộ Công an (BCA) về tăng cường công tác dân vận trong lực lượng CAND và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Công an và phụ nữ trong quản lý giáo dục, giúp đỡ con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận” và Chỉ thị của BCA về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân”, 15 năm qua, CAQ Hoàn Kiếm đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xây dựng và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện công tác Dân vận, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an quận thường xuyên cung cấp những thông tin đáng lưu ý về tình hình ANTT để Công an các phường thông báo cho nhân dân biết các vấn đề có liên quan đến ANTT, tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội để vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Qua công tác tuyên truyền, nhiều cụm dân cư, tổ dân phố đã có nhiều sáng kiến đề ra những nội quy, quy ước trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững ANTT tại cụm dân cư, tổ dân phố.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp lãnh đạo

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an quận cũng thường xuyên tổ chức các đợt thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đảm bảo ANTT; duy trì có hiệu quả việc phản ánh, cung cấp tin ở tổ dân phố, hộp thư an ninh ở khu dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; phối hợp với các đoàn thể quần chúng giải quyết hàng nghìn vụ mâu thuẫn nội bộ, gọi hỏi răn đe, giáo dục các đối tượng có tiền án tiền sự, giúp đỡ những người lầm lỗi trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những mặt yếu kém còn tồn tại, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục bồi dưỡng, kiện toàn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ làm công tác dân vận, thường xuyên tổ chúc tập huấn về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung xây dựng các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ công tác của đơn vị; kịp thời biểu dương, động viên gương “người tốt – việc tốt”, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận và Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội đã được các cấp khen thưởng.