“Quản lý con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” (Hội Phụ nữ); “MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư” (Mặt trận Tổ quốc), “Cựu chiến binh gương mẫu” (Hội Cựu chiến binh)… đó là những phong trào, mô hình tiêu biểu của công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, với yêu cầu quan trọng đặt ra là hội viên các hội, ngành, đoàn thể phải gương mẫu, giữ trọng trách đi đầu.
Đại tá Đặng Văn Vượng, Trưởng CAH Gia Lâm cho biết, từ năm 2012 đến nay, hàng nghìn tin liên quan đến ANTT đã được người dân thông báo trực tiếp đến cơ quan công an. Qua đó, các lực lượng CAH đã điều tra, khám phá hàng trăm vụ - đối tượng vi phạm pháp luật hình sự; triệt xoát hơn 40 ổ nhóm đối tượng hình sự, gần 100 vụ vi phạm kinh tế, hơn 90 vụ đối tượng vi phạm, phạm tội về ma túy. Bên cạnh đó, người dân trực tiếp phát hiện và ngăn chặn gần 100 vụ gây rối trật tự công cộng, bắt giữ hàng chục đối tượng vi phạm pháp luật chuyển đến cơ quan công an xử lý.
Cùng với việc chủ động đảm bảo ANTT địa bàn, huyện Gia Lâm đã xây dựng được mối quan hệ phối hợp với nhiều địa bàn giáp ranh như Hưng Yên, Bắc Ninh. Mới đây, cụm liên kết an toàn về ANTT khu vực Gia Lâm - Văn Giang được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích 3 năm liên tiếp xây dựng, triển khai hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo ANTT. Tại địa bàn huyện, đầu năm 2013 này, cụm liên kết xã Yên Viên, thị trấn Yên Viên, cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng huyện đã giải quyết triệt để hiện tượng “phố vẫy” Phan Đăng Lưu, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.
“Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2013 phải tiếp tục góp phần giữ vững ANCT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội…”, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, ông Nguyễn Huy Việt khẳng định, và cho biết, cụ thể hóa mục tiêu ấy, Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng được những chương trình hành động tạo sự gắn kết cao nhất giữa “sức dân” và hiệu quả của các cơ quan chức năng.