Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi khu dân cư

ANTĐ - Tối 8-11, khu dân cư số 6, số 9 phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Cùng dự và chung vui với nhân dân hai khu dân cư có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi các cụ lão thành Cách mạng tại phường Quán Thánh

Là khu dân cư nằm trong khu vực A1 quận Ba Đình, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, số đông bà con sinh sống trên địa bàn là công chức, viên chức và cán bộ đã nghỉ hưu, công tác tại các cơ quan Trung ương và Hà Nội, trong đó có nhiều gia đình lão thành cách mạng.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hai khu dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động, tạo tiền đề để xây dựng số nhà, xây dựng đường phố văn minh, có môi trường xã hội, môi trường thiên nhiên trong sạch, lành mạnh.

Năm 2014, khu dân cư có 96,58% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 100% các hộ thực hiện nghiêm túc các quy định, quy ước về nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang. Khu dân cư số 9 là đơn vị duy nhất của phường Quán Thánh nhiều năm liền đạt khu dân cư văn hóa.

Trên địa bàn không có người vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta,  là nguồn sức mạnh, động lực quan trọng và là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân tặng quà các cụ lão thành Cách mạng tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Nhấn mạnh đến một số nội dung để phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân  ông đề nghị hai khu dân cư thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, gắn việc phát triển kinh tế với xây dựng gia đình hạnh phúc, ông bà gương mẫu, con cháu hiếu thảo, gìn giữ văn hóa gia đình, xây dựng xã hội học tập, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông đề nghị nhân dân tham gia giám sát đảng, chính quyền, Mặt trận để tạo đoàn kết thực sự, đưa đất nước đi lên.

Thay mặt Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã trao quà tặng các vị lão thành cách mạng người có công, các hộ nghèo trong khu dân cư. Cũng tại ngày hội, hai khu dân cư số 6 và số 9 đã ký giao ước thi đua năm 2015, thống nhất thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.