Phát huy sức dân trong giữ gìn ANTT

ANTĐ - Là địa bàn đặt trụ sở nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... phường Ngọc Hà, quận Ba Đình được đánh giá là khu vực trọng điểm về ANTT cần được bảo vệ. Nhờ thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch: “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”, tình hình ANCT-TTATXH nơi đây luôn được giữ vững.

CAP Ngọc Hà thường xuyên nắm bắt thông tin từ nhân dân

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà cho biết: xác định là khu vực trọng điểm về ANTT, chính quyền phường luôn quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương, chú trọng tổ chức vận động toàn dân tham gia thực hiện các mô hình, chuyên đề giữ gìn ANTT, phù hợp với thực tiễn, với địa bàn. Điển hình như: “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và TNXH tại công viên Bách Thảo”; “Vận động toàn dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia giữ gìn ANTT tại các địa điểm thường xảy ra khiếu kiện đông người”…

Nhắc tới kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2011 về: “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”, ông Linh nhấn mạnh: Lực lượng công an, phối hợp với MTTQ phường và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, phòng ngừa tội phạm và TNXH. Để việc triển khai các mô hình vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả, chính quyền phường Ngọc Hà đã chỉ đạo lực lượng công an phường nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm trong công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến TTATXH địa bàn. 10 năm qua, nhân dân đã cung cấp hàng nghìn tin liên quan đến ANTT, giúp CAP Ngọc Hà bắt giữ 32 đối tượng truy nã; 112 vụ, 147 đối tượng phạm các tội về ma túy; điều tra, khám phá 170 vụ phạm pháp hình sự…

Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn - Trưởng CAP Ngọc Hà cho biết thêm: Không chỉ cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm, người dân còn kịp thời cung cấp cho lực lượng công an, ban, ngành, đoàn thể… thông tin mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, để các lực lượng kịp thời hòa giải. 10 năm qua, CAP Ngọc Hà cùng các ban, ngành, đoàn thể đã hòa giải thành công 215 vụ mâu thuẫn, không để phát sinh, khiếu kiện kéo dài; vận động đưa 256 người nghiện đi cai tại các trung tâm bắt buộc của thành phố.

Điển hình phải kể đến vụ CAP Ngọc Hà, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Ba Đình, các ban, ngành, đoàn thể phường… ngăn chặn đối tượng Phan Huy Toàn (SN 1970), HKTT tại phường Ngọc Hà, dùng lựu đạn đe dọa giết người. Vụ việc xảy ra khoảng 3h sáng một ngày tháng 2-2011, do mâu thuẫn với gia đình, Toàn đã cầm súng đe dọa, chửi bới, đánh đập người thân. Nhận được tin báo, CAP Ngọc Hà và các lực lượng phối hợp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thấy lực lượng công an, Toàn rút chốt một quả lựu đạn, đe dọa cho nổ nếu lực lượng công an vào bắt. Hơn 5 giờ đồng hồ lực lượng công an, các đoàn thể địa phương kiên trì động viên, thuyết phục, cảm hóa đối tượng, đến 8h cùng ngày, Phan Huy Toàn đã ra khỏi nhà đầu hàng.