Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân góp ý Bộ luật Hình sự sửa đổi

ANTĐ - Chiều 15-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi. 

Nội dung Nghị quyết nêu rõ, mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo BLHS (sửa đổi), bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp để BLHS đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Các hình thức lấy ý kiến nhân dân khá đa dạng, người dân có thể góp ý trực tiếp bằng văn bản, qua tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các hình thức phù hợp khác. Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ 15-7 đến 14-9-2015.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về BLHS (sửa đổi) phải đảm bảo 5 yêu cầu.

Thứ nhất, các Bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND-UBND các cấp cần nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có kế hoạch lấy ý kiến rộng rãi trong toàn ngành mình.

Thứ ba, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chuyên môn, tổ chức xã hội nghề nghiệp triển khai rộng rãi việc tổ chức đóng góp ý kiến vào BLHS (sửa đổi).

Thứ tư, các cơ quan thông tấn báo chí cần dành thời lượng tuyên truyền về nội dung này và đa dạng hóa các hình thức thông tin để người dân hiểu được những điểm mới của BLHS (sửa đổi), hăng hái tham gia đóng góp ý kiến.

Thứ năm, cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp ý kiến (Bộ Tư pháp) cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhân dân và tổng hợp một cách đầy đủ, khoa học.