Phát hoảng vì nổ ngực khi đang tắm

ANTĐ - Alison Chapman, một phụ nữ 45 tuổi ở Anh, đã cảnh báo mọi người không nên ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ sau khi cô này bị nổ ngực do nâng cấp vòng một.

Alison Chapman đã tới Tunisia để phẫu thuật nâng ngực và sau đó bị nổ một bên ngực khi đang tắm dưới vòi hoa sen tại nhà.

Cô nói: “Tôi đã tắm dưới vòi nước nóng để giảm đau và thật khủng khiếp khi ngực của tôi bị nổ tung. Tôi không thể tin rằng chuyện đó lại xảy ra với mình”.

Cô này đã nhanh chóng nhập viện để phẫu thuật đóng vết thương và chống nhiễm trùng. Sau đó bà mẹ một con này cũng phải trải qua hai cuộc phẫu thuật nữa để thay thể ngực cấy ghép và xóa sẹo.

 Alison Chapman
Alison Chapman

Chapman nói cô vô cùng hối hận vì đã ra nước ngoài để nâng ngực. Alison Chapman nói: “Tôi hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ như một lời cảnh báo cho những ai đang cân nhắc phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ngoài. Nếu có thể quay ngược thời gian thì tôi sẽ không bao giờ quyết định như vậy và sẽ dành thêm thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về những nguy cơ tiềm ẩn do phẫu thuật ở một bệnh viện nước ngoài”.

Alison Chapman hiện đã được bồi thường sau sự cố nổ ngực.