Phát hoảng vì con “lớn” sớm

ANTĐ - Gần 1 tuần nay, chị Mai Thu Dung, ở khu đô thị Xa La, quận Hà Đông phải xin nghỉ làm để ở nhà phục vụ con gái. Nguyên nhân là do cô con gái 7 tuổi của chị đột ngột… có kinh nguyệt  khiến cả nhà đứng ngồi không yên.

Khi trẻ dậy thì sớm

“Cuối tuần trước, khi đi học về, con gái tôi bỗng kêu đau bụng, mặt tái mét. Tắm cho con tôi thấy quần cháu có máu. Tôi gặng hỏi mãi cháu cũng chỉ trả lời “tự nhiên nó thế, không ai làm gì con cả”. Cho con đi khám, tôi được các bác sỹ cho biết con gái tôi đã dậy thì sớm. Kết quả siêu âm ổ bụng cho thấy buồng trứng của cháu cũng to hơn bình thường. Thấy con đã thành… thiếu nữ tôi cũng rất lo, chỉ sợ cháu đi đâu một mình, bị đối tượng xấu làm gì thì nguy” - chị Dung chia sẻ.

Cũng trong tình trạng tương tự, một hôm bé Vũ Ngọc Linh - một cô bé chưa đầy 8 tuổi bỗng kêu đau ngực. Tưởng con bị ngã hay bị bạn đánh, chị Đào Thanh Trà đã dùng mọi lời lẽ dỗ dành để con nói ra sự thật. Tuy vậy khi kiểm tra ngực của con, chị Trà đã phát hiện ra đó là dấu hiệu con gái đã đến lúc dậy thì. “Lúc mới sinh, con gái tôi hơi nhẹ cân so với các bé khác nên vợ chồng tôi đã tìm các loại thức ăn cao cấp, kể cả đặt mua từ nước ngoài để tẩm bổ cho cháu. Bên cạnh đó, tôi còn thường xuyên cho con uống thuốc bổ, thực phẩm chức năng với hi vọng con có cân nặng và chiều cao đạt chuẩn quốc tế. Không ngờ, việc nhồi con thái quá của vợ chồng tôi đã vô tình làm hại con. Qua các bác sỹ tôi được biết, một trong những lý do khiến bé dậy thì sớm là việc bé phải tiếp nhận quá nhiều chất dinh dưỡng vào cơ thể, dẫn đến... thừa chất. Ngoài ra, những bé dậy thì sớm tuy cơ thể phổng phao hơn so với các bạn cùng lứa. Vì vậy, sự phát triển sớm có thể gây ra những trở ngại về tâm lý, bé gái thường có cảm giác lo lắng, xấu hổ khi thấy kinh nguyệt”…

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc sớm với son phấn, đồ trang điểm cũng là lý do khiến các bé gái dậy thì sớm. Rất nhiều bé gái tò mò và bị hấp dẫn bởi những món đồ này. Ngoài ra, những bộ phim tình cảm người lớn cũng có tác dụng kích thích khiến các bé trưởng thành trước tuổi. Điều đáng nói là thời gian qua, không ít bé gái đã bỏ nhà đi khi chỉ 12-15 tuổi, có quan hệ tình dục sớm. Và phần đông trong số đó là các em đã dậy thì, không biết cách phòng tránh đã mang thai ngoài ý muốn. Tình trạng này đã để lại hậu quả lâu dài, phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng và sâu sắc đến cuộc sống của các em sau này. 

Vai trò của bố mẹ rất quan trọng

Theo bác sỹ Trần Thu Hà - bệnh viện Bạch Mai, dậy thì sớm chia thành hai loại thật và giả. Dậy thì sớm thật có sự kích hoạt của não, hệ quả xấu là rất dễ dẫn đến tử vong. Dậy thì sớm giả là dậy thì sớm hormone sinh dục, ở bé gái là u nang buồng trứng, bé trai là tăng sản thượng thận bẩm sinh. Nguyên nhân là do cơ thể bé có những rối loạn về sinh dục. Việc thường xuyên xem tivi, sử dụng máy tính liên tục trong thời gian dài cũng sẽ thúc đẩy nhanh quá trình dậy thì. Bên cạnh đó, dậy thì sớm cũng được ghi nhận ở những bé hay uống sữa bò, dùng các sản phẩm chế biến từ sữa bò, ăn thịt động vật bị nhiễm hormone tăng trưởng. Ngoài ra, hiện đã có những chứng cứ cho thấy bé gái dậy thì sớm do nhiễm các “dẫn chất phthalates”. Các dẫn chất này thường được dùng làm chất hóa dẻo cho các bao bì nhựa như chai, can, túi, bao, đầu núm vú, bình sữa… Trong quá trình sử dụng, nếu các dẫn chất 

phthalates bị thôi ra và theo đường tiêu hóa vào trong cơ thể sẽ gây xáo trộn nội tiết, khiến trẻ bị dậy thì sớm. Nếu như trước kia, tuổi dậy thì của bé gái là 13, bé trai là 16, nhưng hiện nay tuổi dậy thì đã giảm xuống (bé gái từ 8 tuổi trở lên, bé trai từ 9 tuổi trở lên). Như vậy, nếu bé gái nhỏ hơn tám tuổi có các dấu hiệu phát dục như ngực nở to, có kinh nguyệt, nổi mụn, mọc lông nách, tăng chiều cao nhanh; bé trai dậy thì nhỏ hơn chín tuổi có các dấu hiệu giọng nói trầm đi, ria mép mọc nhiều, tăng kích thước dương vật hay tinh hoàn, giọng nói trầm đi... thì có thể đã bị dậy thì sớm. Bé gái dậy thì sớm có nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư dạ con, ung thư buồng trứng... cao hơn trẻ bình thường, bé trai dậy thì sớm có thể bị vô sinh. 

Vì vậy, khi thấy dấu hiệu phát triển bất thường ở con em mình, phụ huynh cần đưa con đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Ngoài ra khi thấy con dậy thì, các bậc cha mẹ cũng không nên quá hoang mang mà cần giúp đỡ các em một cách tế nhị, khéo léo để các em không bị hoảng sợ, lo lắng trước những thay đổi đột ngột của cơ thể. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần lưu ý thiết lập cho con em mình một thực đơn dinh dưỡng hợp lý với thói quen ăn uống lành mạnh và một môi trường sống phù hợp với lứa tuổi…