Phát hiện xe đông lạnh chở 6 tạ nội tạng “bẩn”

ANTĐ - Trong lúc tuần tra, Tổ công tác Đội chống lậu và buôn bán hàng cấm (Đội 7, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội) phát hiện bắt giữ 6 tạ nội tạng "bẩn" không rõ nguồn gốc được nghi "tuồn" từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Chiếc xe chở 20 thùng nội tạng động vật do Thọ vận chuyển từ khu vực Nội Bài về Đồ Sơn (Hải Phòng) cho đối tượng tên Hùng để tiêu thụ

Vào hồi 10h 30 phút sáng nay (21-12), Tổ công tác Đội chống lậu và buôn bán hàng cấm (Đội 7, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội) trong khi tuần tra phát hiện chiếc xe đông lạnh mang BKS 30M-0894 đang di chuyển trên Quốc lộ 2 (thuộc địa phận xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Nội tạng động vật không rõ nguồn gốc bốc mùi hôi thối khi được mở ra kiểm tra

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 20 thùng xốp, bên trong mỗi thùng chứa 30kg nội tang động vật (thực phẩm bẩn), bốc mùi hôi thối. Tổng cộng số nội tạng cơ quan công an phát hiện khoảng 6 tạ.

Trên mỗi thùng xốp đều dán mảnh giấy khổ A4 ghi chữ Trung Quốc

Lái xe đông lạnh được xác định là Hoàng Văn Thọ (SN 1987, trú tại xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Qua đấu tranh khai thác, lái xe Hoàng Văn Thọ bước đầu khai nhận, toàn bộ số nội tạng động vật trên đều không có giấy tờ, hóa đơn mua bán cũng như giấy kiểm dịch. 

Toàn bộ số hàng trên được Thọ nhận vận chuyển từ khu vực Nội Bài về Đồ Sơn (Hải Phòng) cho một đối tượng tên Hùng để tiêu thụ. Theo quan sát của phóng viên, trên mặt mỗi thùng xốp đều có dán mảnh giấy khổ A4 ghi chữ Trung Quốc. 

Sau khi lập biên bản vụ việc, toàn bộ số nội tạng động vật không rõ nguồn gốc này đã được Tổ công tác Đội chống lậu và buôn bán hàng cấm bàn giao cho Chi cục Thú y Hà Nội và Đội quản lý thị trường quận Tây Hồ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.