Phát hiện xác ướp cổ bị ung thư tiền liệt tuyến

ANTĐ - Một giáo sư khảo cổ học đến từ trường đại học American University tại  Cairo đã phát hiện bệnh ung thư tiền liệt tuyến trên một xác ướp Ai Cập cổ 2.200 năm tuổi.
Vị giáo sư này cho biết, căn bệnh ung thư được xác định là do di truyền, chứ không phải do môi trường gây ra. Giáo sư Salima Ikram của trường American University tại Cairo (viết tắt AUC), là một thành viên của nhóm nghiên cứu xác ướp cổ tại Bồ Đào Nha trong 2 năm, đã cho biết đây là xác ướp cổ thứ hai được nhận định là bị ung thư tiền liệt tuyến. “Điều kiện sống trong thời cổ đại rất khác nhau, môi trường chưa bị ô nhiễm, nên thực phẩm chưa bị biến đổi. Căn bệnh ung thư này hoàn toàn không chỉ liên quan đến yếu tố môi trường” – Giáo sư Salima Ikram nói.

Phát hiện xác ướp cổ bị ung thư tiền liệt tuyến ảnh 1

Phát hiện xác ướp cổ bị ung thư tiền liệt tuyến ảnh 2

Phát hiện xác ướp cổ bị ung thư tiền liệt tuyến ảnh 3

Hiện xác ướp này được giữ tại Bảo tàng khảo cổ học quốc gia ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Xác ướp là một người đàn ông, từ 51 đến khoảng 60 tuổi, cao hơn 1m70, có tuổi đời hơn 2.200 năm. Những tổn thương ở xương, hay các khối u tròn ở giữa xương chậu và cột sống thắt lưng là dấu hiệu cho thấy của bệnh ung thư tiền liệt tuyến. 

Trường hợp đầu tiên được phát hiện đó là một xác ướp với 2.700 năm tuổi của một vị vua của Nga.