Phát hiện xác máy bay sau 50 năm mất tích

ANTĐ -Nửa thế kỷ sau khi bị rơi ở miền nam Argentina, xác của chiếc máy bay 2 động cơ Piper Apache vừa được tìm thấy với thi thể 4 người trên máy bay, cơ quan thông tấn quốc gia Argentina DyN cho biết.

Bốn người xấu số trên là phi công, kỹ sư trưởng Miguel Sanchez Navarro của Công ty dầu thô Pan American (Argentina) và 2 kỹ sư khác.

Vào ngày 19-10-1964, chiếc máy bay bị rơi xuống hồ Colhue Huapi ở tỉnh Chubut, miền nam Argentina. Hai cuộc cứu nạn và tìm kiếm diễn ra năm 1964 và 1980 đều không có kết quả.

Xác máy bay được phát hiện khi một người đàn ông địa phương “nhìn thấy cánh của một chiếc máy bay trồi lên khỏi hồ. Phần còn lại của nó đã bị chôn vùi” – DyN cho biết.

Một đội thu gom các mảnh vỡ của xác máy bay đã được triển khai. Họ cho biết, sau nhiều năm, hồ nước dần cạn nên đã để lộ tàn tích.