Phát hiện và xử lý 357 kg thịt, xương lợn có dấu hiệu chuyển màu

ANTĐ - Ngày 14-4, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phát hiện, thu giữ và tiêu hủy 357 kg thịt và xương lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện và xử lý 357 kg thịt, xương lợn có dấu hiệu chuyển màu ảnh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra số thịt và xương lợn tại nhà Nguyễn Thanh Lộc

Thông tin cho biết, sau một thời gian theo dõi, một tổ công tác của phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã ập vào kiểm tra nhà của anh Nguyễn Thanh Lộc (SN 1989) trú tại 132 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ 15 thùng xốp có chứa thịt và xương lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra số thịt và xương lợn không rõ nguồn gốc này đã có dấu hiệu chuyển đổi màu sắc. Quá trình kiểm tra, anh Lộc không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc số thịt và xương lợn trên. 

Phát hiện và xử lý 357 kg thịt, xương lợn có dấu hiệu chuyển màu ảnh 2

Nguyễn Thanh Lộc làm việc với lực lượng chức năng

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã lập biên bản xử phạt hành chính Nguyễn Thanh Lộc với số tiền là 4,3 triệu đồng và đã tổ chức tiêu hủy số thịt, xương lợn không rõ nguồn gốc trên.