TP.HCM:

Phát hiện thi thể trong bụi cỏ: Nghi án người "xe ôm" bị giết, cướp tài sản

ANTĐ - Liên quan đến vụ “Thi thể người đàn ông trong bụi cỏ, nghi bị cắt cổ” ANTĐ đã thông tin, chiều nay 7/8, thông tin từ cơ quan diều tra Công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng Công an quận 8 truy xét hung thủ gây án.

Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện tại bụi rậm khu vực khu dân cư Rạch Lào, đường Bến Mễ Cốc, phường 15, quận 8 được xác định là của ông Nguyễn Tấn Công (67 tuổi, ngụ đường Phó Cơ Điều, quận 5).

Khám nghiệm hiện trường vụ án mạng


Thông tin điều tra cho biết, ông Công hành nghề "xe ôm" trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và khả năng ông bị hung thủ yêu cầu chở nên đoạn đường vắng người trên, sau đó sát hại, cướp tài sản.  

Dấu viết công an thu thập được tại hiện trường là con dao nhọn còn dính máu và 2 sợi dây điện màu xanh. Trên cổ nạn nhân có vết cắt sâu.

Con dao và dây điện công an thu giữ tại hiện trường


Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 6h sáng 7/8, một người đàn ông dẫn chó đi dạo buổi sáng qua khu vực trên thì bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nằm trong bụi cỏ. Người này sau đó đã trình báo sự việc đến công an địa phương.

Công an quận 8 đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Từ cơ sở khám nghiệm, cơ quan điều tra nhận định ông Công đã bị giết hại và đang truy lùng hung thủ.