Phát hiện tàu cá cất giấu gần 2kg thuốc nổ

ANTĐ - Gần 2 kg thuốc nổ, 50m dây cháy chậm trên chiếc thuyền đánh cá ở Nghệ An, vừa được Bộ đội Biên phòng Roòn phát hiện và bắt giữ.
Vào khoảng 13h30 ngày 31- 3, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực vùng biển Hòn La, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tổ tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Roòn, thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phát hiện tàu đánh cá mang số hiệu NA 90228 TS (đang neo đậu tại khu vực cảng Hòn La) có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, khám xét phát hiện trên chiếc tàu cá này cất giấu 10 thỏi nổ công nghiệp (trọng lượng 1,8kg) và 1 cuộn ngòi cháy chậm (khoảng 50m). 

Thuyền trưởng Trần Phúc Đôn (trái) cùng tang vật thu giữ

Trên chiếc tàu cá này có 13 thuyền viên và thuyền trưởng là Trần Phúc Đôn (SN 1976), đều quê ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Chiếc tàu cá đang neo đậu để chờ tiếp tục ra khơi.
Bước đầu làm rõ nguồn gốc và mục đích số thuốc nổ trên các đối tượng đã khai nhận là mua về để sử dụng đánh bắt hải sản.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và lập hồ sơ xử lý.