Phát hiện quả bom "khủng" giữa dòng sông cạn nước

ANTD.VN -Trong lúc đánh cá, người dân phát hiện quả bom nên trình báo cơ quan chức năng. Quả bom sau đó được xử lý an toàn và đem đi tiêu hủy.

Ngày 2-7, Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương phối hợp với Đội rà phá bom mìn – ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An trục vớt, xử lý an toàn quả bom dài 1,2 mét nặng 330 kg tại sông Rộ giáp ranh giữa hai xã Võ Liệt và Thanh Chi thuộc huyện Thanh Chương. Vị trí phát hiện quả bom nằm cách cầu Bến Quan khoảng 100 mét.Phát hiện quả bom "khủng" giữa dòng sông cạn nước ảnh 1Quả bom được đưa lên bờ và tiến hành tiêu hủy

Trước đó, do thời tiết nắng nóng kéo dài, sông Rộ chảy qua địa bàn cạn trơ đáy. Khi người dân đang đánh bắt cả trên sông thì phát hiện quả bom nhô lên khỏi mặt đất liền báo chính quyền địa phương. 

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là quả bom do Mỹ sản xuất năm 1956, có sức công phá rất lớn. Lực lượng ra phá bom mìn thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương phối hợp cùng đội rà phá bom min ban Công Binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An lập tức có mặt xử lý, đưa quả bom đến khu vực an toàn và tiến hành tiêu hủy.