Phát hiện ổ nhóm ma túy từ thùng carton vô chủ

ANTĐ - Lắt léo, tinh vi và phần nào trắng trợn, đó là những thủ đoạn mà Vũ Kim Yến cùng các đối tượng trong đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh này thường xuyên áp dụng. Cuối cùng thì Yến và đồng bọn đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Phát hiện ổ nhóm ma túy từ thùng carton vô chủ ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa
Trong 2 ngày (29 và 30-1), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với Vũ Kim Yến (tức Nga, SN 1963, trú ở số 3, ngõ 169 phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng phạm phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. Nằm trong đường dây ma túy tổng hợp cực lớn này còn có Lê Văn Toàn (SN 1968), trú tại phường Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng; Quách Thị Toán (SN 1961), Nguyễn Văn Định (SN 1987), cùng trú ở xã Tam Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang; Nguyễn Thành Nguyên (SN 1974), ở xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh và Lê Thị Vũ (tức Tâm, SN 1985), trú tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, tối 27-12-2010, Trạm Cảnh sát ga Hà Nội bắt giữ một người đàn ông (làm nghề cửu vạn tại đây) đang vận chuyển 1 thùng carton, bên trong chứa 10.000 viên ma túy tổng hợp đưa lên tàu vào TP Hồ Chí Minh. Người cửu vạn trình bày anh ta vừa được một phụ nữ khoảng 25-26 tuổi thuê vác lên tàu với tiền công 20.000 đồng. Triệt hạ ổ nhóm ma túy thông qua bút tích và số điện thoại ghi trên thùng carton, cuối cùng lực lượng công an cũng đã xác định được đối tượng đứng ra thuê người cửu vạn đưa ma túy lên tàu là Lê Thị Vũ (tức Tâm), một trong những “mắt xích” quan trọng trong đường dây phạm pháp liên tỉnh. 
Ngoài ra, Yến còn khai số ma túy tổng hợp trong thùng carton bị thu giữ tại ga Hà Nội  là của một đối tượng đang sinh sống ở Trung Quốc thuê bà ta vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tuy nhiên tại thời điểm đó, Yến bận việc ở Hải Phòng nên đã bảo Lê Thị Vũ (người giúp việc của gia đình) chủ động liên lạc, khớp nối với đối tượng bên Trung Quốc để chuyển “hàng” qua đường tàu hỏa. Vũ Kim Yến khẳng định, hành vi buôn bán và vận chuyển số ma túy này, đối tượng không hề “nhúng tay”. Vậy nhưng quá trình điều tra, người giúp việc của gia đình Yến lại quả quyết 10.000 viên ma túy tổng hợp bị bắt giữ ở cửa ga Hà Nội là do “bà chủ” sai khiến lấy từ nhà mang ra gửi tàu. 
Trước thời điểm “bà trùm” bị “cất vó” ít hôm, lực lượng công an tại TP Hồ Chí Minh cũng đã bắt giữ mẹ con Quách Thị Toán và Nguyễn Văn Định vì hành vi vận chuyển 1.740 viên ma túy tổng hợp, giấu trong chiếc đồng hồ lịch vạn niên. Toán khai nhận, số ma túy đó do đối tượng nhận từ Lê Văn Toàn tại ga Sài Gòn để mang đến phố Nguyễn Tri Phương giao cho Nguyễn Thành Nguyên. Toán còn thừa nhận từ năm 2010 đến trước thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã 4 lần vận chuyển ma túy trót lọt cho Toàn và Nguyên với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Vào lúc mẹ con Toán bị tra tay vào “còng”, 7h15 ngày 4-7-2011, lực lượng công an lại tóm gọn Lê Văn Toàn đang vận chuyển 14.974 viên ma túy tổng hợp cùng 3 gói Methamphetamin, giấu trong chiếc âm ly. Đối tượng này khai, số ma túy bị bắt quả tang và số ma túy giao cho Toán là do Yến gọi điện bảo lên ga Hà Nội nhận, rồi chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 7-7-2011, lực lượng công an đã bắt Nguyễn Thành Nguyên khi đối tượng này đang tàng trữ ma túy tổng hợp và cần sa.
Từ kết quả điều tra, VKSND TP Hà Nội cáo buộc Vũ Kim Yến đã mua bán trái phép tổng cộng hơn 10.000 gram ma túy tổng hợp ra trước tòa. Các bị cáo còn lại, lần lượt bị cáo buộc đã tham gia mua bán từ hơn 1.788 gram đến gần 5.600 gram ma túy tổng hợp. Tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Riêng Vũ Kim Yến quanh co, chối bỏ hầu hết các lần điều “tay chân” giao dịch, vận chuyển ma túy. Sau khi xem xét chứng cứ, tài liệu và lời khai của các bị cáo tại tòa, HĐXX cho rằng có đủ cơ sở để quy kết Vũ Kim Yến cùng đồng phạm đã phạm vào điều luật như VKS truy tố, ngoại trừ Nguyễn Thành Nguyên được xem xét giảm bớt một phần số lượng ma túy theo cáo buộc, bởi giao dịch chưa hoàn tất. Cuối giờ chiều qua (30-1), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Kim Yến, Lê Văn Toàn và Quách Thị Toán cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Cùng tội danh, Nguyễn Thành Nguyên, Lê Thị Vũ cùng bị tuyên phạt tù chung thân, còn Nguyễn Văn Định cũng phải nhận 20 năm tù giam.