Phát hiện nhóm thương lái gian lận khi mua lợn của nông dân

ANTĐ -Sáng ngày 17-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và môi trường Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phát hiện 1 nhóm thương lái chuyên gian lận khi mua lợn của nông dân trên địa bàn huyện.  

Theo đó, nhóm thương lái gồm 3 đối tượng là: Lương Quốc Nguyên (Sn 1985), trú tại phường Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi, Huỳnh Văn Tiến và Phan Văn Khẩm (đều sn 1982, trú tại xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Nhóm thương lái gian lận. 

Khoảng 12h, ngày 10-3, nhóm đối tượng này đến nhà ông Phạm Thạch Ngọc, ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi mua lợn. Tại đây, Nguyên cùng đồng bọn sử dụng thủ đoạn dùng 1 rọ nhốt lợn và 2 thanh sắt hình dáng giống nhau nhưng 1 thanh nặng hơn 4 kg, thanh còn lại chỉ 1kg.

Dụng cụ dùng để gian lận khi mua lợn của nông dân.

Trước khi mua lợn, Nguyên cân rọ lợn và thanh sắt nặng lấy trọng lượng trừ bì, tuy nhiên khi tiến hành cân lợn, Nguyên cùng đồng bọn tráo thanh sắt nặng thành thanh sắt nhẹ để giảm trọng lượng trừ bì, cứ một lần cân lợn, chúng lợi được 3 kg.

Với thủ đoạn này, thời gian qua, Nguyên cùng đồng bọn đã gian lận rất nhiều nông dân ở vùng quê. Đề nghị nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác.