Phát hiện nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc giữa khu vực đồi, núi thuộc địa bàn giáp ranh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18/8, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, cho biết vừa phá ‘xới bạc’ do một nhóm đối tượng tổ chức tại một khu vực đồi, núi thuộc địa bàn giáp ranh với nhiều xã tại các huyện của tỉnh Lạng Sơn. 
Hiện trường 'xới bạc' bị lực lượng Công an huyện Văn Lãng triệt phá

Hiện trường 'xới bạc' bị lực lượng Công an huyện Văn Lãng triệt phá

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Văn Lãng phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn huyện câu kết với các đối tượng ở các huyện Cao Lộc, Bình Gia, Văn Quan và TP Lạng Sơn (đều thuộc tỉnh Lạng Sơn) và một số đối tượng ở tỉnh Bắc Giang tổ chức đánh bạc ắn tiền bằng hình thức xóc đĩa.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 14/8/2021, tổ công tác Công an huyện Văn Lãng phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu đồi thuộc thôn Quảng Lộng, xã Gia Miễn (giáp ranh giữa xã Thành Hòa, xã Hội Hoan) huyện Văn Lãng.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật được đưa về cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật được đưa về cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ

Các đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ gồm: Triệu Thị Hoa (SN 1982, ở huyện Văn Lãng); Trương Thị Vân Anh (SN 1981), Lương Thị Ít (SN 1989) và Hoàng Văn Định (SN 1990) cùng ở huyện Văn Lãng; Linh Thị Lưu (SN 1986, ở huyện Chi Lăng); Nông Văn Luận (SN 1972, ở huyện Bình Gia); Lê Anh Quân (SN 1982, ở huyện Văn Quan) và Nguyễn Đình Biên (SN 1979, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Ngoài 8 đối tượng bị bắt giữ còn một số đối tượng đã bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc số tiền gần 6 triệu đồng cùng 1 tấm bạt, bát đĩa, quân vị và các tang vật có liên quan đến hành vi đánh bạc của nhóm đối tượng.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.