Phát hiện nhiều cơ sở “nhuộm” khoai tây Trung Quốc

ANTĐ - Theo tin từ Sở NN&PTNT Lâm Đồng, ngay sau sự việc phát hiện 26 tấn khoai tây hồng Trung Quốc nhiễm độc, Sở này đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với nhiều lực lượng khác kiểm tra nhiều mặt hàng có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc, tập trung vào một số sản phẩm như khoai tây, hành tây, cà rốt. Sở này cho biết, sẽ mở rộng lấy mẫu phân tích, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Ông Lại Thế Hưng, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra, Chi cục xác định, ngoài TP Đà Lạt thì một số khu vực như huyện Đơn Dương, Bảo Lộc xuất hiện tình trạng nhiều tiểu thương làm đại lý cấp 1,  nhập khoai tây Trung Quốc về rồi “nhuộm” đất đỏ để giả khoai tây Đà Lạt. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng của tỉnh sẽ lập danh sách các cơ sở đầu mối lớn tại Lâm Đồng, chuyên cung cấp khoai tây đi thị trường cả nước, lấy mẫu phân tích, kiểm tra dư lượng, chất độc hại.