Phát hiện một xác chết trên biển

(ANTĐ) - Sáng 13/6, ông Nguyễn Văn Sót (sinh năm 1965, trú ở xã An Mỹ, huyện Tuy An), thuyền trưởng tàu cá PY 93078TS cho biết, trong lúc hành nghề lưới rút trên biển đã phát hiện một xác chết nam giới và đưa vào bãi Gành Dưa, thuộc thôn Giai Sơn, xã An Mỹ và bàn giao cho Đồn Biên phòng An Ninh (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tính Phú Yên) và chính quyền địa phương.

Phát hiện một xác chết trên biển

(ANTĐ) - Sáng 13/6, ông Nguyễn Văn Sót (sinh năm 1965, trú ở xã An Mỹ, huyện Tuy An), thuyền trưởng tàu cá PY 93078TS cho biết, trong lúc hành nghề lưới rút trên biển đã phát hiện một xác chết nam giới và đưa vào bãi Gành Dưa, thuộc thôn Giai Sơn, xã An Mỹ và bàn giao cho Đồn Biên phòng An Ninh (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tính Phú Yên) và chính quyền địa phương.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 12/6, khi đang đánh bắt tại tọa độ 13o20N – 109o45E, cách bờ biển Tuy An khoảng 15 hải lý thì phát hiện xác chết trên trôi trên biển và tổ chức vớt đưa vào bờ.

Theo nhận dạng ban đầu, xác chết cao 1,55m, trên người mặc một chiếc quần Jean xanh, áo thun trắng, tay đeo một bao cao su màu vàng, chân mang tất len trắng. Đáng chú ý là ở cổ nạn nhân có một sợi dây điện màu vàng, dài khoảng 60cm, một đầu có gắn bóng điện 12V buộc chặt vào cổ. Tuy nhiên, do chết lâu ngày nên xác đang trong thời kỳ phân hủy nên chưa thể xác định nhân thân. Các ngành chức năng Phú Yên đang điều tra nguyên nhân cái chết.

Bình Minh