Phát hiện một trường hợp thi hộ trong kỳ tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội

ANTD.VN - Lần đầu tiên Hà Nội phát hiện một trường hợp thi hộ tại một điểm thi trên địa bàn huyện Thanh Oai. Giám thị phát hiện trường hợp này khi thí sinh thi hộ đang làm bài thi môn Toán chiều 9-6.

Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trong buổi thi chiều 9-6, giám thị coi thi đã phát hiện một trường hợp thi hộ tại địa bàn huyện Thanh Oai. Trong khi vào giờ làm bài, theo đúng quy định, giám thị tiến hành so sánh ảnh thí sinh với thí sinh dự thi và phát hiện trường hợp thí sinh không giống với ảnh.

Với quy trình chặt chẽ, thí sinh dự thi sẽ được so sánh kỹ với ảnh trên giấy báo thi để đề phòng thi hộ

Sự việc đã được báo cáo trưởng điểm thi và quyết định đình chỉ thi với thí sinh này để tiếp tục điều tra sự việc. Đây được coi là lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây mới xảy ra tại kỳ tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội. Kỳ thi được coi là có ảnh hưởng xã hội, tác động đến rộng rãi học sinh, phụ huynh với số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước.

Được biết, trong số hơn 76.000 thí sinh tham dự kỳ thi này chỉ có 57.000 thí sinh trúng tuyển vào trường THPT công lập, còn lại sẽ phải học hệ tư thục hoặc trung tâm GDTX, các trường Trung cấp chuyên nghiệp…

Trước đó, trong buổi thi đầu tiên, toàn thành phố có tổng số 259 thí sinh và 4 cán bộ coi thi vắng mặt. Một thí sinh SBD 150238 thuộc điểm thi trường THPT Chương Mỹ A vi phạm quy chế thi khi tự ý mang điện thoại vào phòng thi. 

Buổi chiều, số thí sinh bỏ thi lên 408 trường hợp. Thêm một thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi và 1 trường hợp bị đình chỉ do phát hiện thi hộ nói trên.