Phát hiện một quả bom chưa phát nổ trong Thế chiến 2 ở London

ANTĐ - Dân chúng sống trong vòng một dặm xung quanh khu vực quả bom được phát hiện, sẽ phải sơ tán nhà cửa vào sáng nay (24-3), trước khi các nhà chức trách loại bỏ nó một cách an toàn.

Trong một tuyên bố, lực lượng cảnh sát Metropolitan, London, cho biết, một quả bom chưa phát nổ từ Chiến tranh Thế giới thứ II, dài khoảng 1,5m, nặng nửa tấn, đã được phát hiện ở một công trình xây dựng thuộc quận Bermondsey, giáp quận Southwark, London, Anh hôm 23-3.  

Các cư dân gần đó đã phải sơ tán nhà cửa của mình, nhưng một vài người thuộc quận Southwark đã trở về nhà từ chiều 23-3. Cảnh sát buộc phải đi gõ cửa từng nhà suốt đêm và yêu cầu họ rời khỏi khu vực một lần nữa vào lúc 8 giờ (theo giờ địa phương), để các chuyên gia xử lý bom của quân đội có thể làm việc trong khu vực.

Công trường xây dựng, nơi phát hiện quả bom

"Chúng tôi đang làm việc với Hội đồng quận Southwark và các cơ quan đối tác khác để đảm bảo thời gian gián đoạn tối thiểu cho người dân, nhưng tiếc là một số sự cố như thế này sẽ khiến thời gian di dời và cho phát nổ quả bom lâu hơn”, ông Zander Gibson, người đứng đầu quận Southwark cho biết.

Chính quyền Southwark ước tính 1.200 tài sản sẽ bị ảnh hưởng cho đến cuối buổi chiều 24-3. Lực lượng cứu hỏa London (The London Fire Brigade – LFB), đã phong tỏa một số con đường và khuyến khích người dân trong diện di dời, liên hệ với chính quyền để đến nơi trú ẩn an toàn. Hai trường học trong khu vực cũng được sơ tán.

Quả bom dài 1,5m nặng nửa tấn

Một phát ngôn viên của LFB cho biết, những quả bom chiến tranh chưa nổ được phát hiện trong thành phố không phải là việc thường xuyên, và nó thường chỉ được tìm thấy khi thi công các công trình xây dựng.

Trong vòng 5 năm qua, giới chức trách London đã di chuyển và cho phát nổ tổng cộng 7 quả bom và 5 quả lựu đạn trong thành phố. “Rõ ràng London đã bị đánh bom nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ II”, phát ngôn viên này nói thêm.