Phát hiện kho súng đạn, đao kiếm trong tiệm cầm đồ ở TP.HCM

ANTĐ - Công an bất ngờ ập vào kiểm tra tiệm cầm đồ trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, thì phát hiện ra nhiều “hàng nóng” như súng, lựu đạn, kiếm... Những hung khí, vũ khí này được một băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi gốc Hải Phòng sử dụng trong việc thanh toán, đòi nợ...

Hiện tại, CSĐT quận Gò Vấp cho biết đang tạm giữ 6 nghi can cùng tang vật để điều tra xử lý về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “cho vay nặng lãi”. Đối tượng cầm đầu băng nhóm là Nguyễn Văn Hồng (SN 1979, ở TP Hải Phòng) và 5 đàn em gồm: Trương Văn Hùng (SN 1982), Trương Công Định (SN 1986), Đoàn Thanh Trung (SN 1982), Đào Văn Hạnh (SN 1986, cùng ở TP Hải Phòng) và Phạm Văn Hào (SN 1993, ở tỉnh Hà Tĩnh).

6 đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Trước đó qua thời gian theo dõi, đêm 26/1, Công an quận Gò Vấp cùng trinh sát đội phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM ập vào tiệm cầm đồ Quỳnh Hồng (số 1014 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp) kiểm tra. Sau khi khám xét, Công an đã phát hiện lớn lượng hung khí gồm: 1 khẩu súng dạng ru-lô tự chế, 5 viên đạn chì, 1 quả lựu đạn Việt Nam sản xuất, 15 tuýp sắt, 7 cây mã tấu tự chế… cùng nhiều giấy tờ ghi chép có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận thực chất tiệm cầm đồ là bức rèm che mắt, thực chất chủ yếu tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Đồng thời Hồng cũng thu nạp nhiều đàn em gốc Bắc để dùng vào việc đòi nợ và gây áp lực với những con nợ khó đòi, chây ỳ. Lãi suất  mà nhóm Hồng đưa ra  là 15 – 30%/tháng. 

Tiệm cầm đồ núp bóng bên trong là hoạt động cho vay nặng lãi
Về khẩu súng và kho hàng nóng, Hồng khai nhận mua khẩu súng từ một mối quen ở Campuchia vào tháng 4/2012, với giá 3 triệu đồng, để phòng thân. Gần đây khẩu súng Hồng cho một đối tượng tên Q đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Xong việc Q gửi trả lại khẩu súng cho Hồng nhưng do H đi vắng, nên Q đã gửi lại cho đàn em ở tiệm. Đồng thời, Q còn gửi thêm lô hàng nóng được đề cập trên.

Được biết đầu tháng 12/2015, đối tượng Q dùng súng đã mượn của Hồng như nói trên nhằm thanh toán một nhóm giang hồ đối trọng khác, địa điểm cụ thể diễn ra tại ngã tư An Sương, quận 12. Rất may vụ việc đã được trinh sát Công an chặn đứng trước khi xảy ra đổ máu.

Kho hàng lạnh của ông chủ tiệm cầm đồ

Từ đó, trinh sát lần theo dấu vết và phối hợp với Công an quận Gò Vấp đột kích kiểm tra, thu giữ lô hàng nóng ở tiệm cầm đồ Quỳnh Hồng. Hiện tại, cơ quan CSĐT quận Gò Vấp đang mở rộng vụ điều tra băng nhóm băng nhóm giang hồ đất cảng này.