TP.HCM:

Phát hiện kho linh kiện ĐTDĐ iPhone Trung Quốc nhập lậu

ANTĐ -Công an quận 7, TP.HCM, cho hay vừa bắt giữ lô hàng linh kiện ĐTDĐ iPhone có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc với số lượng lớn. Đơn vị này đang phối hợp cùng cơ quan chức năng thẩm định giá trị của lô hàng “khủng” trên.

Khoảng 16h chiều 19/5, sau nhiều ngày theo dõi, trinh sát thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận 7 đã bám theo “đường đi” của 15 thùng hàng linh kiện ĐTDĐ khi được chuyển đến căn nhà trong hẻm đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Tại đây, trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra, thì phát hiện bên torng các thùng hàng là lượng lớn linh kiện ĐTDĐ hiệu iPhone như: tai nghe, sạc, pin, màn hình và nhiều màn hình iPad.

Công an thu giữ hàng trăm thùng linh kiện ĐTDĐ nhập lậu


Làm việc với công an, chủ căn nhà trên là ông Trần Ngọc Phú (tự Phú Anh, SN 1977) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Bên cạnh đó, Công an quận 7 cũng kiểm tra căn nhà gần đó do ông Lê Quang Vinh (SN 1984) làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện thêm 122 thùng linh kiện ĐTDĐ tương tự. Phú Anh và Vinh khai nhận sử dụng nhà làm kho chứa hàng và toàn bộ số linh kiện thuộc sở hữu em trai Phú Anh là Trần Ngọc Phú (tự Phú Em, SN 1980).

Bên trong các thùng là linh kiện ĐTDĐ hiệu iPhone 4 và 5


Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận 7, Thượng tá Đoàn Văn Nam cho hay, bước đầu xác định 137 thùng linh kiện trên có xuất xứ từ Trung Quốc và hiện Phú Em không có mặt ở nơi cư trú nên chưa thể làm việc. Được biết, Phú Em có cửa hàng bán linh kiện ĐTDĐ trên đường Hùng Vương (quận 5) và sử dụng nhà của anh trai và Vinh để chứa hàng.

Công an quận 7 đang tiếp tục mở rộng điều tra.