Phát hiện kẻ rình xe buýt CLB Dortmund đi qua rồi kích nổ bằng điện thoại

ANTD.VN - Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, một kẻ tình nghi đã theo dõi chiếc xe chở toàn đội Dortmund đi ngang qua, rồi kích nổ 3 quả bom được gài sẵn xung quanh bằng điện thoại di động, nhằm gây sát thương hàng loạt.

Cảnh sát địa phương cho biết, 3 quả bom được giấu trong hàng rào phát nổ khi xe buýt chở các cầu thủ Dortmund đi qua, sau khi vừa rời khách sạn để tới sân Signal Iduna Park đón tiếp Monaco.

Hậu vệ Bartra là người duy nhất bị thương sau vụ đánh bom

Sức ép của quả bom khiến cho một mảng cửa kính chiếc xe buýt vỡ vụn. Một cầu thủ của đội chủ nhà là Marc Bartra đã bị chấn thương ở tay và phải vào viện phẫu thuật ngay sau đó.

Theo cảnh sát địa phương, nhờ hệ thống camera an ninh, họ đã phát hiện một kẻ tình nghi di chuyển trên một chiếc ôtô với đăng ký biển nước ngoài gần khu vực đó. Theo dự đoán, kẻ này đã lên kế hoạch theo dõi từ trước đó rất lâu và chờ thời cơ để kích hoạt 3 quả bom bằng điện thoại di động.

Cầu thủ Dortmund trong vòng bảo vệ của cảnh sát

Hiện tại, kẻ lạ mặt này đang bị truy tìm gắt gao. Có thông tin cho rằng một bức thư nhận trách nhiệm đã được tung ra, nhưng tính xác thực của nó chưa được kiểm chứng.

Trận Dortmund gặp Monaco ở tứ kết UEFA Champions League 2016/17 sẽ được hoãn lại đến 23h45 đêm nay 12-4 (theo giờ Việt Nam).