Phát hiện hơn 3 tấn cá tầm từ biên giới “trôi” về Hà Nội

ANTĐ -Đội 6 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và đội Quản lý thị trường số 4 – Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, phát hiện, bắt giữ một xe tải chở 3,2 tấn cá đông lạnh không rõ nguồn gốc.  

Tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 30S – 3318, do lái xe Ngô Thanh Minh, SN 1982, quê ở Quảng Ninh điều khiển, tổ công tác phát hiện trên xe chở 3,2 tấn cá tầm đông lạnh, lái xe Minh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số cá này.
Phát hiện hơn 3 tấn cá tầm từ biên giới “trôi” về Hà Nội ảnh 1
Chiếc xe tải chở 3,2 tấn cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc

Ngay sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu Ngô Minh Thanh đưa xe về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, quá trình đấu tranh khai thác, lái xe Thanh sau một hồi vòng vo, đưa đẩy, đã khai nhận nhập lậu số cá tầm trên từ chủ buôn Trung Quốc, rồi đưa về Hà Nội tiêu thụ, toàn bộ số hàng trên ko có giấy chứng nhận kiểm dịch, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện hơn 3 tấn cá tầm từ biên giới “trôi” về Hà Nội ảnh 2Phát hiện hơn 3 tấn cá tầm từ biên giới “trôi” về Hà Nội ảnh 3
3,2 tấn cá tầm ước tính trị giá 700 triệu đồng được nhập lậu về Hà Nội

Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe  Ngô Thanh Minh với mức phạt 45 triệu đồng, về hành vi vận chuyển hàng hoá nhập lậu. Buộc tiêu huỷ toàn bộ 3,2 tấn cá tầm Trung Quốc (trị giá hàng hoá theo định giá là 700 triệu đồng).