Phát hiện hơn 2000 khẩu súng bắn điện, đồ chơi bạo lực nhập lậu để bày bán dịp Trung thu

ANTĐ - Thông tin từ Phòng cảnh sát quản lý về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An ngày 14-9 cho biết, cơ quan này vừa phát hiện và thu giữ một lô hàng đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực với số lượng lớn tại một ki ốt trên địa bàn thành phố Vinh.
Phát hiện hơn 2000 khẩu súng bắn điện, đồ chơi bạo lực nhập lậu để bày bán dịp Trung thu ảnh 1

Súng và đồ chơi không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Theo đó, vào khoảng 10h cùng ngày, tổ công tác đội Đặc doanh Phòng cảnh sát quản lý về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra ki ốt Thái Hiên có địa chỉ tại số 22 đường Lê Huân, TP.Vinh do chị Nguyễn Thị Phương (SN 1982) trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh làm chủ.

Tại đây, tổ công tác phát hiện trên 1.000 khẩu súng bắn điện, bắn bi, bắn nước và hơn 1.050 dao kiếm, gậy đồ chơi bạo lực các loại. Khi được hỏi giấy tờ, xuất xứ của lô hàng chị Phương đã không xuất trình được. 

Chủ cửa hàng này cho hay, lô hàng trên được nhập về từ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và sẽ được bán trong dịp lễ Tết Trung thu sắp tới. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tịch thu toàn bộ lô hàng trên, tiến hành xử phạt hành chính đối với chủ cửa hàng.