Phát hiện hơn 2 tấn nho sấy khô "bẩn"

ANTĐ -Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 8 – Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, bắt giữ hơn 2 tấn nho kho không rõ nguồn gốc xuất xứ. 
 
Phát hiện hơn 2 tấn nho sấy khô "bẩn" ảnh 1
Chiếc xe tải chở hơn 2 tấn nho sấy khô "bẩn" bị bắt giữ

Trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe ô tô tải đang dừng đỗ, bốc dỡ hàng tại xóm 8, xã Ninh Hiệp có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện trên xe có nhiều bao tải chứa nho sấy  khô. Chủ xe Nguyễn Văn Cường, 32 tuổi, quê ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc không xuất trình được giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số hàng trên.
Phát hiện hơn 2 tấn nho sấy khô "bẩn" ảnh 2
Trong mỗi bao tải dứa có 5 hộp caton chứa nho khô như thế này
Tại trụ sở cơ quan Công an, qua kiểm đếm trên xe có 44 bao tải dứa, trong mỗi bao tải dứa này có 5 hộp caton đựng nho sấy khô, tổng trọng lượng 2,2 tấn. Qua quan sát, bên ngoài các hộp caton chứa nho khô đều có ghi chữ Trung Quốc.
Phát hiện hơn 2 tấn nho sấy khô "bẩn" ảnh 3
Bên ngoài các hộp caton đều ghi chữ Trung Quốc. Toàn bộ số nho sấy khô không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chủ hàng Nguyễn Văn Cường khai nhận vận chuyển số nho trên từ Lào Cai về Hà Nội. Theo như chủ hàng Cường cho hay, hàng sẽ được bán cho một số đầu mối tại Hà Nội, sau đó đưa về tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ tiếp. Các chủ đại lý bánh kẹo thường mua số lượng lớn (vài trăm kg) rồi đóng thành các gói nhỏ từ 500g đến 1kg để bán, phục vụ nhu cầu Tết cho người dân.

Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng trên để xác minh, xử lý theo quy định.