Phát hiện hơn 1,6 tấn da, nội tạng trâu, bò không rõ nguồn gốc

(ANTĐ) - Vào khoảng 8h30 hôm qua, 9-1, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội gồm 4 đồng chí là Nguyễn Xuân Bình, Phạm Ngọc Thắng, Đỗ Xuân Thắng do Trung tá Nguyễn Hữu Tâm chỉ huy đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo TTATGT trên đường Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội đã phát hiện chiếc xe tải loại 1,2 tấn mang BKS 30T-7146 chạy hướng từ Bắc Ninh về Hà Nội có vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Phát hiện hơn 1,6 tấn da, nội tạng trâu, bò không rõ nguồn gốc

(ANTĐ) - Vào khoảng 8h30 hôm qua, 9-1, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội gồm 4 đồng chí là Nguyễn Xuân Bình, Phạm Ngọc Thắng, Đỗ Xuân Thắng do Trung tá Nguyễn Hữu Tâm chỉ huy đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo TTATGT trên đường Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội đã phát hiện chiếc xe tải loại 1,2 tấn mang BKS 30T-7146 chạy hướng từ Bắc Ninh về Hà Nội có vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Chiếc xe ôtô và số hàng không có nguồn gốc bị kiểm tra, bắt giữ
Chiếc xe ôtô và số hàng không có nguồn gốc
bị kiểm tra, bắt giữ

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra phát hiện phía sau thùng hàng của chiếc xe được phủ bạt kín, nước từ đây rỉ xuống đường và bốc lên mùi hôi thối.

Nhận định rất có thể chiếc xe chở hàng cấm, hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, tổ công tác kiên quyết yêu cầu lái xe mở thùng hàng ra để kiểm tra. Khi cánh cửa xe được mở, những lớp vải bạt được lật lên, CSGT phát hiện ở phía dưới là những tấm da trâu bò đủ kích cỡ bốc mùi hôi thối và ruồi nhặng bâu kín đặc.

Không chỉ có vậy, lật những tấm da trâu bò lên, ở phía dưới còn là những nội tạng của các loại động vật không rõ nguồn gốc. Tất cả số hàng trên đều đã bốc mùi rất khó chịu. Ngay sau đó toàn bộ số hàng và lái phụ xe đã được đưa về trụ sở Đội CSGT số 5 để làm rõ.

Tại Đội CSGT số 5, lái xe tải trên khai nhận là Nguyễn Văn Thịnh (SN 1979), phụ xe là Hoàng Văn Châu (SN 1983). Cả hai đều ở xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội. Số hàng da trâu bò và nội tạng động vật đã bốc mùi trên xe có tổng trọng lượng là hơn 1,6 tấn.

Trước cơ quan công an, lái xe Nguyễn Văn Thịnh không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc xuất xứ mà chỉ xuất trình được một Giấy chứng nhận kiểm định động vật vận chuyển, tuy nhiên đã hết hạn từ năm 2007. Khai nhận về số hàng trên, Nguyễn Văn Thịnh nói là thu mua ở nhiều nơi rồi tập kết về Bắc Ninh trước khi chất lên xe mang về Hà Nội tiêu thụ trong các nhà hàng quán ăn.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Trung tá Nguyễn Hữu Tâm - Đội trưởng Đội CSGT số 5 cho biết, càng gần đến những ngày áp Tết, hoạt động vận chuyển buôn lậu hàng hóa cấm, thực phẩm không rõ nguồn gốc về Hà Nội tiêu thụ càng diễn biến phức tạp. Chỉ trong vòng nửa tháng qua, đây là vụ việc vận chuyển nội tạng, thực phẩm bẩn thứ 2 bị đơn vị phát hiện bắt giữ.

Cũng ngay trong buổi sáng cùng ngày, Đội CSGT số 5 đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xử lý theo đúng luật định.

Hoàng Phong