"Phát hiện" hệ thống phòng không S-400 của Nga tại Algeria?

ANTĐ - Trang blog quân sự 'Secret Difa3' của Algeria vừa công bố những bức ảnh đầu tiên về hệ thống phòng không mới của các lực lượng vũ trang Algeria, và được xác định là hệ thống S-400 của Nga.

Hệ thống tên lửa này được xác định chính xác là S-400 bởi chiếc xe tải chở tên lửa. Khung gầm chiếc xe này được chính nhà máy ô tô Bryansk, nhà xuất khẩu hệ thống tên lửa S-300PMU-2, chế tạo.

Trang mạng này cho biết, hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-400 cho Algeria đã được ký kết từ một năm trước. Bằng chứng về việc bàn giao này chính là bức ảnh về một chiếc xe tải BAZ-64.022 chở theo các bệ phóng tên lửa được che phủ bạt.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

'Secret Difa3' khẳng định rằng, bức ảnh được chụp vào mùa xuân năm 2015 trong khi thử nghiệm số vũ khí mới được bàn giao này. Số lượng bàn giao vào khoảng từ 3 đến 4 trung đoàn (mỗi trung đoàn có từ 6-8 bệ phóng).

S-400 'Triumph' là hệ thống tên lửa phòng không đa kênh được trang bị nhiều loại tên lửa với các tầm bắn khác nhau. Hệ thống này có khả năng tiêu diệt các loại máy bay, trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Trong khi đó, theo truyền thông Nga, Algeria đã được trang bị 3 trung đoàn tên lửa phòng không S-300PMU-2 mua của Nga từ đầu những năm 2000.

Việc bàn giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ không chỉ tăng cường sức mạnh cho quân đội Algeria mà còn sẽ cung cấp thêm khả năng phát hiện các mục tiêu tầm xa của nước này.

Nếu việc bàn giao số tên lửa S-400 trên được xác nhận, thì Algeria sẽ trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên sở hữu loại tên lửa phòng không hiện đại bậc nhất thế giới này, trước cả Trung Quốc, nước từ lâu cũng đã nhòm ngó S-400.