Phát hiện hầm chứa trên 500 quả đạn pháo, cối

ANTĐ -Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa xử lý hầm đạn “khủng” chứa trên 500 quả đạn pháo, đạn cối, đạn rocket, còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Vào khoảng 10 giờ sáng 22-3, tại đồi thông ở khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (do tổ chức cây hòa bình Quảng Trị tài trợ) đã tiến hành xử lý một hầm khoảng trên 500 quả đạn pháo, đạn cối, rocket còn sót lại sau chiến tranh.

Toàn bộ nhân viên và phương tiện kỹ thuật đã được huy động để xử lý an toàn hầm đạn này. Sau 3 giờ, lực lượng xử lý đã di chuyển an toàn được 115 quả đạn ra khỏi hầm để đưa đến bãi tiêu hủy tập trung.

Trước đó, một người dân đi lấy nhựa thông đã phát hiện 3 quả đạn tại địa điểm trên. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì bên dưới là cả một hầm đạn pháo, đạn cối, đạn róc két còn nguyên ngòi nổ.

Được biết ở địa điểm này trước đây là một trận địa pháo, khi người dân đến đây trồng rừng đã gom số đạn, pháo, bom nằm rải rác thành hầm bom này.

Dự kiến phải mất một thời gian dài cơ quan chức năng mới di chuyển hết số bom ra khỏi hầm để xử lý.

Khai quật đạn ra khỏi hầm

Hầm chứa khoảng trên 500 quả đạn pháo, đạn cối, rocket

Đưa đạn lên khỏi hầm để chuyển tới nơi tiêu hủy.