Phát hiện "đống đổ nát" của máy bay QZ8501 dưới đáy biển

ANTĐ - Báo cáo mới nhất của Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Quốc gia Indonesia cho biết, hình ảnh sonar thu được đã cho thấy "đống đổ nát" của máy bay QZ8501 dưới đáy biển Java.  

CNN dẫn lời báo cáo mới nhất từ cơ quan này cho biết, hình ảnh mới nhất thu được từ thiết bị quét sonar hôm 30-12 cho thấy "đống đổ nát" của máy bay QZ8501 dưới đáy biển Java. Chiếc máy bay đã bị lộn ngược dưới đáy biển sâu từ 24 đến 30m. Vị trí phát hiện xác máy bay cách từ 3,2km đến 3,5 km so với các khu vực vớt được các mảnh vỡ trôi nổi trên mặt biển.

Lực lượng cứu hộ đang tập trung làm việc dù thời tiết xấu

Phát biểu tại buổi họp báo, giám đốc Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia, ông Surabaya Barsanas cho biết, 18 tàu đang ở hiện trường trường vụ tai nạn, trong đó có 4 tàu từ Singapore là RSS Supreme, RSS Persistence, RSS Valour và MV Swift Rescue.

Mặc dù các hoạt động tìm kiếm bị cản trở do thời tiết xấu, nhưng ông Surabaya Barsanas cho biết, các nguồn lực sẽ được tăng cường vào 13 vùng tìm kiếm chính trong khu vực máy bay rơi, nhằm tối đa hóa những nỗ lực tìm kiếm.

Phát hiện "đống đổ nát" của máy bay QZ8501 dưới đáy biển ảnh 2Xe cứu thương đã sẵn sàng vận chuyển các thi thể

 Trong khi đó, khoảng 130 xe cứu thương đã sẵn sàng tại một căn cứ không quân ở Surabaya gần sân bay quốc tế Juanda vào sáng nay 31-12-2014, để vận chuyển thi thể của hành khách xấu số trên chuyến bay QZ8501. Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 1 thi thể, nâng tổng số nạn nhân lên 7 người. 

Thân nhân nạn nhân đã cung cấp hình ảnh và mẫu ADN để phục vụ quá trình xác định

Tiến sĩ Budiyono, người đứng đầu dịch vụ y tế khu vực cho biết, một kho lạnh với sức chứa 150 thi thể đã được chuẩn bị tại bệnh viện Rumah sakit Bhayangkara Surabaya gần đó. Các thi thể tìm thấy sẽ đưa đến đây để bảo quản và xác định danh tính.

Tại sân bay quốc tế Juanda, tất cả 93 gia đình nạn nhân đã cung cấp mẫu xét nghiệm AND và hình ảnh vào lúc 9h30 sáng nay (31-12) theo giờ địa phương, để hỗ trợ xác định danh tính nạn nhân.