Nút giao Đào Tấn - Bưởi:

Phát hiện di cốt thời Nguyễn

ANTĐ - Trong quá trình mở rộng khai quật khảo cổ học tại nút giao Đào Tấn - Bưởi phục vụ việc xây dựng tuyến đường vành đai 2. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện và tiến hành khai quật thêm một bộ hài cốt người khá nguyên vẹn. Bộ di cốt này chưa có sự liên quan với ngôi mộ bằng gạch được tìm thấy tại đây vào tháng 1-2013. 

Bộ di cốt tương đối hoàn chỉnh mới được phát hiện tại nút giao Đào Tấn - Bưởi

Bộ di cốt mới được phát hiện có niên đại gần hơn, có thể từ đời nhà Nguyễn. Theo các chuyên gia khảo cổ học, khu vực phát hiện nằm trong một hệ thống thành quách lớn nhỏ do các viên quan đô hộ nhà Đường xây dựng từ khoảng thế kỷ VII. Đáng kể nhất là thời kỳ Tiết độ sứ Cao Biền cho xây đắp lại hệ thống sau mang tên gọi là thành Đại La, khoảng năm 866. Cũng nằm trong kế hoạch khai quật khảo cổ học tuyến đê Bưởi - Cầu Giấy, tại hố khai quật đối diện cổng công viên Thủ Lệ trước đó cũng đã phát lộ một đoạn thành khá rõ ràng được đắp bằng đất có niên đại thời Lý - Trần với quy mô to lớn, bề thế. Qua đó, khẳng định La thành Thăng Long ngay từ thời Lý - Trần đã rất được chú trọng xây dựng kiên cố. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục có những nghiên cứu, đánh giá cuối cùng sau khi kết thúc đợt khai quật.