Tuyên Quang:

Phát hiện dấu tích người tiền sử

ANTĐ - 400 di vật, chủ yếu bằng đá, có niên đại khoảng từ 4.000 đến 4.200 năm vừa được các chuyên gia thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang phát hiện trong quá trình khai quật hang Ngườm Hầu (thôn Nà Lộc, xã Thanh Tương, huyện Na Hang). 

Trong số các hiện vật tìm thấy, ngoài những công cụ đá cuội ghè đẽo, còn có 3 chiếc rìu có vai và rìu tứ giác mài nhẵn toàn thân và một di vật có hình dáng như một lưỡi cuốc bản rộng. Đặc biệt, trong lòng hang còn có hàng chục mảnh gốm mịn, có tô màu đỏ bên trong đồ gốm, bên ngoài trang trí văn thừng thô.

Đoàn khảo cổ cũng tìm thấy một khối lượng lớn xương răng động vật và vỏ nhuyễn thể sông suối như vỏ ốc, vỏ trai… Việc phát hiện ra những dấu tích của người tiền sử tại di chỉ Ngườm Hầu đã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vào việc nghiên cứu thời tiền sử ở Tuyên Quang nói riêng và ở Việt Nam nói chung.