Phát hiện ‘đại lý’ chuyên kinh doanh sản phẩm ngà voi qua mạng xã hội

ANTD.VN - Hiến khai “nhập” ngà voi từ mối quen bên Trung Quốc, rồi về giao bán qua mạng xã hội.

hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hiến, trú tại phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi mua bán trái phép các sản phẩm từ ngà voi.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số sản phẩm ngà voi bị thu giữ

Trước đó, trong quá trình vận chuyển sản phẩm được chế tác từ ngà voi, Hiến đã bị tổ công tác Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang. Bước đầu, Hiến khai nhận “đánh hàng” từ TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, của một người đàn ông Trung Quốc, vào đầu tháng 12-2018, sau đó về giao bán trên mạng xã hội nhằm kiếm lời.

Đấu tranh khai thác, Hiến khai nhận đang cất giấu một số sản phẩm khác tại quê ở xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc. Tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ thêm nhiều sản phẩm được chế tác từ ngà voi như vòng đeo tay, vòng đeo cổ, nhẫn, lược, quạt xếp, mặt dây chuyền.. trị giá khoảng 300 triệu đồng.