Vĩnh Long:

Phát hiện công ty làm ăn lạ lùng người làm công tống tiền ông chủ

ANTĐ - Biết công ty mình đang làm việc hoạt động sản xuất kiểu lạ lùng, Hoàng nhắn tin tống tiền ông chủ. Nhưng khi vừa nhận tiền, Hoàng đã bị công an bắt quả tang.
Cơ quan CSĐT công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Hoàng (SN 1979, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Bước đầu tại cơ quan điều tra Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo điều tra, Hoàng là người làm công trong công ty sản xuất mỹ phẩm Thanh Trâm do Nguyễn Hữu T (SN 1969, ngụ phường 4, TP Vĩnh Long) làm chủ. Trong quá trình làm việc, Hoàng phát hiện ông T sử dụng các loại mỹ phẩm in chữ Thái Lan để pha trộn với những nhãn hiệu khác bán ra thị trường, nên nghi ngờ số mỹ phẩm trên là hàng nhập lậu. 
Trong lúc túng tiền, Hoàng nhắn tin cho ông T yêu cầu phải giao 300 triệu đồng nếu không sẽ trình báo công an.
Ngày 10/9, Hoàng tiếp tục nhắn tin đòi tiền ông T, bị người làm liên tục nhắn tin uy hiếp phải đưa số tiền lớn, nên ông này đã đến công an trình báo sự việc. Đến 14h chiều cùng ngày, khi Hoàng vừa nhận 200 triệu đồng từ tay ông T thì bất ngờ bị các trinh sát ập đến bắt quả tang. 
Tại cơ quan công an, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.