Phát hiện bị bạo hành qua nước bọt

ANTĐ - Sau khi phân tích mẫu nước bọt của 122 cặp vợ chồng, các nhà khoa học thuộc Đại học Oregon, Mỹ phát hiện, những phụ nữ bị bạo hành gia đình có mức độ hormone cortisol trong cơ thể cao hơn nhóm phụ nữ không bị ngược đãi. 

Nghiên cứu thực hiện trên các mẫu nước bọt được lấy 1 ngày 4 lần vào lúc ngủ dậy, sau khi ngủ dậy 30 phút, chiều tối và trước khi đi ngủ; đồng thời các cặp đôi được yêu cầu trả lời bảng hỏi về tần suất xảy ra bạo lực trong gia đình.

Kết quả: Phụ nữ bị ngược đãi có mức hormone cortisol cả ngày đều cao hơn mức bình thường và cao đỉnh điểm là lúc chiều tối. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của họ.