Phát hiện "bách hoá di động" không nguồn gốc

ANTD.VN - Ngày 15-3, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội cho biết: qua công tác trinh sát nắm tình hình của CSGT đã phát hiện một xe tải lợi dụng lúc rạng sáng vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, đã tổ chức lực lượng đón lõng... 

Khoảng 6h15 ngày 13-3, tổ công tác gồm các đồng chí Trung úy Đào Duy Ngọc và Nguyễn Thanh Tùng phát hiện một chiếc xe tải mang BKS 35C - 024.49 có biểu hiện nghi vấn. Chiếc xe tải này đã lợi dụng thời điểm nhá nhem để đi xuyên tâm qua khu vực đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai lên đường vành đai 3. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra hành chính.

Lực lượng CSGT phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện chiếc xe trên như một "bách hóa di động" với hàng chục mặt hàng từ đồng hồ, quần áo, đồ điện tử, gia dụng... Tuy nhiên, lái xe Trịnh Văn Mạnh, trú tại tỉnh Ninh Bình đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của các loại mặt hàng được vận chuyển trên xe. Tổ công tác đã bàn giao chiếc xe cho Đội QLTT số 5, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội xử lý.

Lái xe Trịnh Văn Mạnh khai chở thuê số hàng hóa trên cho chủ hàng là ông Trịnh Văn Tới, quê ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình gồm 43 sản phẩm mỹ phẩm các loại, cùng 105 chiếc quần bò nam do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đội QLTT số 5 đã tiến hành tịch thu số hàng hóa và xử lý theo thẩm quyền.