Phát hiện 4 xác người trong cabin xe tải dưới vực sâu tại huyện Mèo Vạc

ANTD.VN -Chiếc xe tải đang nằm dưới vực sâu, phía trong cabin có 4 người đã tử vong.

Vào khoảng 6h ngày 13-4, anh Chá Mí Súng, trú tại thôn Hầu Lùng Sán, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đi làm nương phát hiện một xe tải đang nằm dưới vực sâu, sau đó anh đã thông báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường để kiểm tra, xác định có chiếc xe tải nhãn hiệu Huyndai, biển kiểm soát 19C-00.635 bị lật, bẹp toàn phần cabin buồng lái, vị trí cách mặt đường nhựa khoảng 100m.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định các nạn nhân tử vong gồm anh Trần Quang Dũng (38 tuổi), trú tại phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang là chủ xe, và Vũ Văn Tiến (24 tuổi), trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Vũ Trung Kiên (26 tuổi), trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên và Hoàng Văn Tình (36 tuổi), trú tại huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. 

Cơ quan Công an xác định trước đó tối 12-4, sau khi ăn cơm uống rượu tại lán công trường, anh Trần Quang Dũng đã điều khiển xe tải đi từ hướng mốc 456 ra trung tâm xã Thượng Phùng đến địa phận thôn Hầu Lùng Sán thì gặp tai nạn xe lao xuống vực. 

Hiện UBND huyện Mèo Vạc cũng đã kịp thời hỗ trợ cho thân nhân 4 nạn nhân mỗi hộ 3 triệu đồng và bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.