Phát hiện 2 mẹ con chết trôi kỳ lạ

ANTĐ - Thi thể 2 mẹ con nổi lên trên đoạn kênh chạy qua thị trấn Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cả hai bị cột chặt vào nhau bằng dây thừng.

Chiều ngày 11/8, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bạc Liêu đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu kinh hoàng khi bất ngờ nhìn thấy hai thi thể bị trói chặt vào nhau, dạt bên bờ kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp. 

(Ảnh minh họa)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an thị trấn Phước Long, công an huyện đã có mặt tại hiện trường xác định nạn nhân là bà Lê Thị Nhi (41 tuổi) cùng con gái Lâm Thị Linh (7 tuổi). Được biết, bà Nhi có 2 người con. Gia đình bà này cư trú thuộc xóm Rẫy, phía đường Quản Lộ - Phụng Hiệp. Bà Nhi là con dâu trong một gia đình có nhà máy xay lúa lớn nhất nhì ở địa phương.

Địa điểm phát hiện 2 nạn nhân cách chùa Tịnh Độ, thị trấn Phước Long (Bạc Liêu) khoảng 500m. Có rất nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh mé sông Quản Lộ - Phụng Hiệp chứng kiên Công an trục vớt thi thể 2 nạn nhân.

Có nhiều người nhận định, đây rất có thể là một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra. Tuy nhiên cũng có người cho rằng, 2 mẹ con tự quấn dây thừng rồi nhảy kênh tự tử. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân tử vong.