Phát hiện 12 hố chôn 1.700 binh sĩ Iraq bị IS sát hại

ANTĐ - Quân đội Iraq vừa phát hiện 12 ngôi mộ tập thể chứa đến 1.700 binh sĩ Iraq bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sát hại, ở thành phố Tikrit.

Đội pháp y của Iraq đã bắt đầu khai quật các ngôi mộ gần căn cứ quân sự Speicher, ngay sau khi Tikrit được giải phóng từ tay IS.  "Chúng tôi đã đào những ngôi mộ đầu tiên vào hôm 6-4, cho đến bây giờ ít nhất 20 thi thể đã được tìm thấy. Những dấu hiệu ban đầu không thể phủ nhận họ là nạn nhân từ căn cứ Speicher. Đó là một cảnh tượng đau lòng. Chúng tôi không thể ngăn nổi những giọt nước mắt của mình. Không hiểu điều man rợ gì đã giết chết 1.700 người”, ông Khalid al-Atbi, một nhân viên pháp y nói.
Phát hiện 12 hố chôn 1.700 binh sĩ Iraq bị IS sát hại  ảnh 1 đến 1.700 binh sĩ Iraq bị chôn vùi trong các hố chôn tập thể

Theo CNN, trong hố chôn các thi thể đều đã bị phân hủy. Nhiều nạn nhân bị trói tay quặt ra sau lưng. Chính quyền Iraq cho biết sẽ gửi mẫu ADN của các nạn nhân tới thủ đô Baghdad để nhận dạng. Chỉ riêng trong phủ tổng thống ở Tikrit đã có tới 8 hố chôn tập thể.

Trước đó, tháng 6-2014, IS đã đăng tải những hình ảnh và video hành quyết các binh sĩ người Shia lên mạng xã hội. Một vài người sống sót nói rằng họ bị giải tới phủ tổng thống và bị thẩm vấn trước khi hành quyết. Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã xả súng hàng loạt và chôn tại chỗ.

Năm ngoái nhiều gia đình đã gửi mẫu ADN cho chính phủ để tìm kiếm những chiến binh mất tích. Giới chức Iraq sẽ dùng những mẫu ADN đó để xác định danh tính của những thi thể vô danh trong các hố chôn.

Các vụ giết người đẫm máu này đã gây ra một lòng hận thù sâu sắc cho lực lượng dân quân Shia. Lực lượng này cùng quân đội Iraq lên đến 30.000 người, đã kết hợp tấn công và lấy lại Tikrit, thành trì vững mạnh của IS ở Iraq sau nhiều cuộc giao tranh đẫm máu.

Hiện tại, quân đội Iraq dự kiến chuyển mục tiêu sang Mosul, cách 225 km về phía bắc dọc theo sông Tigris. Đây được coi là một một thách thức lớn hơn nhiều đối với quân đội chính phủ và liên minh không kích do Mỹ dẫn đầu.
Phát hiện 12 hố chôn 1.700 binh sĩ Iraq bị IS sát hại  ảnh 2Cảnh tượng đau lòng ở thành phố Tikrit
Phát hiện 12 hố chôn 1.700 binh sĩ Iraq bị IS sát hại  ảnh 3Các thi thể đều đã phân hủy và trói quặt tay ra sau lưng
Phát hiện 12 hố chôn 1.700 binh sĩ Iraq bị IS sát hại  ảnh 4Tổ chức Nhân quyền Thế giới đã coi đây như một "vụ thảm sát Speicher"
Phát hiện 12 hố chôn 1.700 binh sĩ Iraq bị IS sát hại  ảnh 5Các nhân viên pháp y làm việc tại hiện trường
Phát hiện 12 hố chôn 1.700 binh sĩ Iraq bị IS sát hại  ảnh 6Một binh sĩ cầu nguyện trước thi thể đồng đội đã khuất.