Phát hành tiền xu kỉ niệm tân Nhật hoàng đăng quang

ANTD.VN - Nhân dịp Nhật hoàng Naruhito đăng quang, Chính phủ Nhật Bản sẽ phát hành tiền xu kỉ niệm.

Hai mặt tiền xu làm bằng vàng nguyên chất có mệnh giá 10.000 yên

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đúc 2 loại tiền xu, 1 loại làm bằng vàng nguyên chất có mệnh giá 10.000 yên, loại còn lại làm bằng hợp kim đồng có mệnh giá 500 yên.

Tổng cộng 50.000 xu vàng và 5 triệu xu đồng sẽ được phát hành. Một mặt của xu vàng có hình 1 con phượng hoàng tung cánh, còn mặt kia có hình hoa cúc, biểu tượng của hoàng gia.

Một mặt của xu đồng có hình ngai vàng đặc biệt của Nhật hoàng được gọi là Takamimura, ngai vàng này được sử dụng trong nghi lễ đăng quang. Mặt còn lại cũng có hình hoa cúc, biểu tượng của hoàng gia.

Cục Đúc tiền Nhật Bản sẽ bán 20.000 xu vàng và 30.000 bộ gồm 1 xu vàng và 1 xu hợp kim đồng. Người dân chỉ có thể đặt hàng qua các phương tiện thông tin liên lạc. Mỗi bộ sẽ được bán với giá khoảng 140.000 yên, tức khoảng 1.300 USD. Cục dự kiến sẽ nhận đơn đặt hàng trong vòng 3 tuần, bắt đầu từ ngày 11-7-2019.